TPHCM: Sà lan 900 tấn kéo sập cây cầu 2 tỷ đồng

author 15:27 13/07/2015

(VietQ.vn) - Ngày 13/7, chính quyền địa phương xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TPHCM vẫn đang tích cực trục vớt cây cầu trị giá 2 tỷ đồng bị sà lan kéo sập vào rạng sáng 12/7.

Theo những tin tức mới nhất trên báo Dân Trí, cầu Cái Tâm bắc qua kênh Xáng Lý Văn Mạnh (xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TPHCM) đã bất ngờ bị sà lan kéo sập vào rạng sáng 12/7. Ngày 13/7, các đơn vị liên quan của huyện Bình Chánh và Trạm CSGT đường thủy Rạch Cát (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông TPHCM) vẫn đang phối hợp xử lý vụ sà lan kéo sập cầu Cái Tâm.

Hiện trường vụ sà lan 900 tấn kéo sập cầu Cái Tâm ở TPHCM

Hiện trường vụ sà lan 900 tấn kéo sập cầu Cái Tâm ở TPHCM. Ảnh Dân Trí

Trước đó vào khoảng 1h30 rạng sáng 12/7, chiếc tàu kéo số hiệu LA 03576 kéo theo sà lan loại 904 tấn số hiệu LA 03671 do ông Trần Văn Trung (ngụ quận 4) điều khiển lưu thông trên sông Chợ Đệm, hướng từ cầu Bình Điền về bãi cát Thạch Trung.

Khi đến khu vực kênh Xáng Lý Văn Mạnh (xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TPHCM), sà lan LA 03671 va vào cầu Cái Tâm và kéo sập cả cây cầu này. Rất may là vụ việc xảy ra vào lúc người dân đang ngủ say, không có ai đi lại qua cầu nên không xảy ra sự cố thương vong.

Cây cầu bị sập được đưa vào sử dụng từ năm 2008 với kinh phí hơn 2 tỉ đồng

Cây cầu bị sập được đưa vào sử dụng từ năm 2008 với kinh phí hơn 2 tỉ đồng. Ảnh Tuổi Trẻ

Ngay sau khi nhận được tin báo, các đơn vị liên quan của huyện Bình Chánh và Trạm CSGT đường thủy Rạch Cát (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông TPHCM) đã lập biên bản vụ việc và cử người đến hiện trường vụ sập cầu.

Cách cây cầu này 100m là trường tiểu học Tân Nhựt 6 nên sự cố sập cầu làm việc đi lại của học sinh vàn người dân gặp khó khăn. Do cây cầu bị sập nên người dân qua lại phải đi đò, phà cách đó 1km hoặc đi đường vòng cách 5km.

Các công nhân đang lặn để kéo cây cầu bị sập lên làm cầu mới

Các công nhân đang lặn để kéo cây cầu bị sập lên làm cầu mới. Ảnh Tuổi Trẻ

Được biết cây cầu này do người dân và địa phương phối hợp cùng làm với kinh phí hơn 2 tỉ đồng. Cầu được làm bằng sắt, mặt đường tráng nhựa với chiều dài gần 50m, ngang 3m. Đến sáng nay 13/7, các đơn vị liên quan vẫn đang khắc phục sự cố sập cầu nói trên. Ước tính thiệt hại do vụ sập cầu là khoảng 3 tỉ đồng, báo Tuổi Trẻ đưa tin.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang