Sập giàn giáo ở Hải Phòng: Đơn vị thi công ngăn phóng viên tác nghiệp

author 10:36 22/08/2015

(VietQ.vn) - Một vụ sập giàn giáo tại công trình xây dựng cây xăng vừa xảy ra ở Hải Phòng khiến 10 công nhân ngã xuống đất từ độ cao 7m.

Theo thông tin ban đầu trên VTC News, vào khoảng 16h ngày 21/8, tại cây xăng trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm gần khu vực Đầm Bà Tài (Hải Phòng), khi các công nhân đang thi công đổ mái thì bất ngờ sập giàn giáo, 10 công nhân bị ngã xuống đất từ độ cao 7m. Vụ tai nạn lao động bất khiến 3 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng.

Hiện trường vụ sập giàn giáo cây xăng trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hải Phòng)

Hiện trường vụ sập giàn giáo cây xăng trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hải Phòng)

3 công nhân được đưa đi cấp cứu gồm: ông Nguyễn Văn Cao, SN 1959, trú tại xã Quốc Tuấn (huyện An Lão); anh Nguyễn Văn Vương, SN 1979, trú tại xã Khởi Nghĩa (huyện Tiên Lãng) và anh Nghiêm Văn Tùng, SN 1980, trú tại xã Ngũ Phúc (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng). Đáng nói, sau khi xảy ra vụ sập giàn giáo, đơn vị thi công bố trí người đóng kín cổng tường bao quanh khu vực cây xăng và ngăn cản phóng viên báo chí đến tác nghiệp, chụp ảnh hiện trường.

Trao đổi về vụ sập giàn giáo công trình xây dựng, các bác sỹ khoa cấp cứu, Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng) cho biết, 3 nạn nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo. Trong đó, bệnh nhân Nghiêm Văn Tùng bị chấn thương sọ não; bệnh nhân Nguyễn Văn Cao bị phù nề vùng mặt, vai; bệnh nhân Nguyễn Văn Vương có dấu hiệu bị chấn thương vùng bụng.

Nạn nhân Nguyễn Văn Cao đang điều trị tại bệnh viện sau vụ tai nạn sập giàn giáo

Nạn nhân Nguyễn Văn Cao đang điều trị tại bệnh viện sau vụ tai nạn sập giàn giáo

Chia sẻ với báo Lao Động trên giường bệnh, nạn nhân Nguyễn Văn Cao vẫn chưa hết bàng hoàng: “Tôi mới đi làm ở công trình này được vài ngày, do người quen gọi đi làm cùng. Lúc đó, trên mái có hơn chục người, bỗng nghe tiếng rầm, mái đổ, tôi rơi xuống đất, bị sắt thép đè lên người. Lúc đó, mọi người nhốn nháo, không ai lôi tôi ra, nên tôi phải tự tìm cách chui ra khỏi đống sắt thép nên người bị sưng phù nề, hiện rất đau nhức.”

Được biết, hiện cơ quan chức năng địa phương tại đã đến bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng lấy lời khai của các nạn nhân phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ tai nạn lao động sập giàn giáo này.

Minh Thùy (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang