Sập hầm lò mỏ than Vàng Danh: Hai công nhân bị mắc kẹt đã tử vong

author 09:13 22/07/2015

(VietQ.vn) - Sập hầm lò tại mỏ than Vàng Danh, 2 công nhân chạy thoát, 2 người còn lại bị mắc kẹt ở độ sâu khoảng 6m và đã tử vong

Khoảng 20h30 ngày 21/7, khu vực giếng Cánh Gà, thuộc phân xưởng Khai thác 13 mỏ than Vàng Danh (Uông Bí, Quảng Ninh) gặp sự cố tụt hầm lò, hai công nhân bị mắc kẹt trong hầm.

sập hầm lò than Vành Danh

Cửa hầm vào hiện trường nơi sập hầm lò. Ảnh: Minh Cương (Vnexpress)

Tại thời điểm xảy ra sự cố, có 4 công nhân của công ty đang tiến hành khai thác than, 2 công nhân nhanh chân chạy ra ngoài, 2 người còn lại bị mắc kẹt là anh Vũ Đình Thanh (SN 1973, quyền phó quản đốc, trú tại phường Quang Trung, TP Uông Bí, Quảng Ninh) và Bùi Ngọc Toản (SN 1970, thợ 6/6, trú tại phường Vàng Danh, TP Uông Bí).

Nhận được tin báo, Công ty than Vàng Danh đã tổ chức lực lượng thuộc đội cứu hộ gồm các công nhân kỹ thuật và đội trưởng, kỹ sư, cùng với các lãnh đạo, cán bộ Công ty xuống hiện trường để triển khai phương án cứu hộ 2 công nhân.

Trao đổi với phóng viên VietQ.vn vào lúc 22h ngày 21/7, anh Đinh Quang Linh, một công nhân tham giao cứu hộ cho biết, có ít nhất hai công nhân đang ở bên trong và không biết tình hình sức khỏe của họ giờ thế nào.

Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cùng lãnh đạo Thành phố Uông Bí; Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng các cơ quan chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường để chỉ đạo triển khai lực lượng cứu hộ.

Đến 7giờ 45 sáng 22/7, thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân trong vụ tụt hầm lò tại khu Cánh Gà, mỏ than Vàng Danh.

Ông Đặng Huy Hậu cũng vừa xác nhận thông tin hai nạn nhân tử vong. Trước mắt, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ mỗi gia đình các nạn nhân 6 triệu đồng để lo mai táng.

Viết Cường

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang