Sau biến động nhân sự, nợ xấu Saigonbank vượt xa ngưỡng an toàn

author 11:46 16/08/2018

(VietQ.vn) - Tình hình hoạt động kinh doanh của Saigonbank không mấy khả quan trong bối cảnh có biến động lớn về nhân sự, với nợ xấu vượt xa ngưỡng an toàn.

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank) đã soát xét vừa công bố cho thấy, ngân hàng đạt thu nhập lãi 753,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Tuy vậy, do sự gia tăng đột biến của chi phí lãi (tăng 6%), chi phí hoạt động (tăng 18%), lợi nhuận thuần bị ảnh hưởng đáng kể. Bên cạnh đó, nhiều chỉ số bộc lộ tình hình kinh doanh của Saigonbank khá ảm đạm.

vua-bien-dong-lon-ve-nhan-su-no-xau-saigonbank-vua-vuot-nguong-an-toan

 Nợ xấu của Saigonbank vượt xa ngưỡng an toàn.

Đáng chú ý nhất là chỉ số nợ xấu tăng mạnh từ dưới 3% lên 6,5%, vượt ngưỡng an toàn 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng thương mại.

Cụ thể, nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) tăng 8 lần từ 25 tỷ lên 200 tỷ, nợ nhóm 4 (nợ cần chú ý) tăng 3 lần từ 77 tỷ lên 237 tỷ, nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng 45% lên mức 458,8 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ sau 1 năm ông Phạm Văn Thông lên nắm quyền, tổng nợ xấu của Saigonbank đã tăng lên mức 895 tỷ đồng, tăng thêm gần 500 tỷ đồng số tuyệt đối.

Tỷ lệ nợ xấu tại ngày 30/6/2018 của Saigonbank chiếm 6,46% tổng dư nợ tín dụng, trong khi cùng kỳ năm trước, con số này vẫn được kìm giữ dưới mức quy định 3%.

Một số chỉ tiêu quan trọng khác của Saigonbank cũng đi xuống như cho vay khách hàng chỉ còn 13.724 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2018, giảm 2% so với thời điểm đầu năm. Số dư huy động giảm hơn 4% về 14.223 tỷ đồng. Tổng tài sản giảm gần 600 tỷ đồng, tương đương mức giảm 2,8%.

Hơn hết trong nửa đầu năm nay, Saigonbank cũng đã tăng cường trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, từ con số 55 tỷ đồng lên 77 tỷ đồng, khiến tổng lợi nhuận trước thuế giảm từ 160 tỷ đồng (trong nửa đầu năm 2017) xuống còn 111,5 tỷ đồng – tương ứng giảm 30%.

Về biến động nhân sự tại Saigonbank, ngày 19/6, ngân hàng này đã thông qua việc thôi giữ nhiệm vụ thành viên HĐQT đối với ông Phạm Văn Thông, Chủ tịch HĐQT. Ông Phạm Văn Thông nguyên là Phó Chánh văn phòng Thành uỷ TP.HCM và mới giữ vị trí Chủ tịch chưa đầy 1 năm.

Vì sao ‘ông lớn’ xếp hạng tín nhiệm thế giới không nhắc gì đến Sacombank và Maritime Bank?(VietQ.vn) - Có kết quả đánh giá tín nhiệm với hàng loạt ngân hàng Việt Nam, song tổ chức đánh giá tín dụng Moody’s Investors Service không hề nhắc gì đến 2 ngân hàng Sacombank và Maritime Bank.

Vài ngày sau đó, ngày 6/7, theo thông báo của Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ TP.HCM, ông Thông cùng Chánh văn phòng là bà Thái Thị Bích Liên và nhiều lãnh đạo Thành uỷ TP.HCM khác đã bị kỷ luật do sai phạm trong hai vụ việc: Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại dự án Khu dân cư Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè và công ty TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phú Nhuận hợp tác đầu tư để chuyển nhượng dự án Khu nhà ở tại phường An Phú, quận 2.

Lâm Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang