Sau Coca Cola, hàng loạt chai nước Fanta cũng bị xì, nổ lốp bốp

author 16:01 06/10/2014

(VietQ.vn) – Sau hàng loạt chai, lon Coca Cola mà chị Mẫn nhập về bị hư, giờ tới lượt chat pet 1,5 lít Fanta cũng bị xì nước, nổ lốp bốp.

Sự kiện: Bê bối sản phẩm Coca Cola hỏng lớn nhất từ trước đến nay

Chị Dương Thị Thanh Mẫn – chủ đại lý phân phối bia, nước giải khát Lê Hiệp (thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) vừa phản ánh tới PV Chất lượng Việt Nam về hàng loạt chai pet 1,5 lít Fanta (một nhãn hàng của Coca Cola) mà chị vừa nhập về cũng bị hư hàng loạt.

Thông tin từ chị Mẫn cho biết, số lốc chai pet 1,5 lít Fanta này chị vừa nhập về của Công ty TNHH MTV Hai Luận (thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) hôm 27/9 vừa qua, bao gồm 120 thùng pet 1,5 lít nước ngọt, có 50 thùng Coca Cola, 50 thùng Fanta và còn lại là nước Sprite.

Khi mới nhận hàng về thì tối thứ 7, ngày 27/9, chị Mẫn bắt đầu phát hiện nước Fanta lại bị xì hơi, nổ lốp bốp, rỉ nước ra khắp nhà.

Một số chai Fanta bị xì hơi, rỉ nước mà chị Mẫn vừa mua về để bán (Ảnh: H.T)

Một nhân viên kho của đại lý Lê Hiệp thông tin, bây giờ muốn lấy nước từ kho phải kỹ hơn, không thùng giấy ở phía dưới dính đầy nước sẽ ảnh hưởng lên cả trên. Nước Coca Cola chảy ra, kiến bu kinh khủng, lau nhà muốn mệt nghỉ mà vẫn chưa hết mùi, thậm chí còn nhìn thấy chuột kéo tới.

Tương tự như vậy, chị Mẫn phản ánh, khi những chai Coca Cola bị xì nước, chuột chạy lởn vởn khắp nhà. Giờ tới phiên Fanta bị hư, liên hệ với công ty để đổi hàng thì họ hẹn hoài, chẳng có thành ý gì hết.

“Mỗi lốc Coca Cola nhập về, bán tôi chỉ lời có 1.000 đồng, mà giờ hàng bị hư quá trời, phải đền bù thiệt hại cho khách hàng khiến tôi nản quá” – chị Mẫn nhấn mạnh.

Cũng theo chị Mẫn, tâm lý người bán hàng mà cứ phải đổi đi, đổi lại thì thật sự ngại. Thế nhưng, hàng của Coca Cola cứ bị lỗi hoài như vậy, làm sao ai chịu nổi.

“Làm ăn cứ kiểu như thế này, tôi sẽ bị mất hết bạn hàng, rồi hàng hóa của tôi bị hư do ảnh hưởng từ sản phẩm của Coca Cola bị hư thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây?”, chị Mẫn bức xúc.

Trước đó bà Đinh Nguyễn Thị Hường – Trưởng phòng đối ngoại & truyền thông phía Nam của Coca Cola Việt Nam đã hứa sẽ kiểm tra lại kỹ với các bộ phận có liên quan để sớm phản hồi cho Chất lượng Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có câu trả lời chính thức về vụ việc nước Fanta.

Chất lượng Việt Nam sẽ còn tiếp tục thông tin đến bạn đọc vụ việc này.

 

 

Hà Trang

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang