Sau khi tháo dỡ nhà nổi, Hồ Tây bốc mùi hôi thối, rác ngập ngụa

authorĐỗ Thu Thoan 19:32 05/03/2017

(VietQ.vn) - Sau mấy ngày tiến hành tháo dỡ nhà nổi ở Hồ Tây, hiện nay toàn bộ khu vực đang ngập ngụa rác thải, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Thông tin đăng tải trên Tiền phong cho biết, theo dự kiến, toàn bộ số thuyền và nhà nổi Hồ Tây phải di dời khỏi khu vực giải tỏa trước 10/3. Tuy nhiên sau mấy ngày tiến hành tháo dỡ, toàn bộ khu vực đang ngập ngụa rác thải, mùi hôi thối ô nhiễm bốc lên nồng nặc. Một số hình ảnh được PV báo Tiền phong ghi nhận vào sáng nay (5/3) tại bến thuyền Hồ Tây (góc đường Thanh Niên - Nguyễn Đình Thi).

sau-khi-thao-do-nha-noi-ho-tay-boc-mui-hoi-thoi

Một công trình du thuyền trên hồ Tây - Ảnh: Vnexpress

Sau khi UBND TP Hà Nội yêu cầu tháo dỡ và di dời toàn bộ cầu tàu ra các nhà hàng nổi trên mặt Hồ Tây. Sau khi các cầu tàu sau khi được di dời, nơi đây lộ ra là một bãi bồi sình lầy bốc mùi hôi thối khó tả, rất nhiều rác thải sinh hoạt cùng vật liệu xây dựng đã bị thải xuống khu vực này lâu ngày mà trước kia bị các cầu tàu đã che khuất.

sau-khi-thao-do-nha-noi-ho-tay-boc-mui-hoi-thoi
 
sau-khi-thao-do-nha-noi-ho-tay-boc-mui-hoi-thoi
 
sau-khi-thao-do-nha-noi-ho-tay-boc-mui-hoi-thoi

Sau mấy ngày tiến hành tháo dỡ, toàn bộ khu vực đang ngập ngụa rác thải - Ảnh: Tiền phong

sau-khi-thao-do-nha-noi-ho-tay-boc-mui-hoi-thoi
 
sau-khi-thao-do-nha-noi-ho-tay-boc-mui-hoi-thoi
 
sau-khi-thao-do-nha-noi-ho-tay-boc-mui-hoi-thoi
 
sau-khi-thao-do-nha-noi-ho-tay-boc-mui-hoi-thoi

Rác thải dường như được tích tụ từ rất lâu - Ảnh: Tiền phong

Trước đó, Vnexpress cho biết thêm, ngày 17/2, UBND quận Tây Hồ ban hành kế hoạch về việc tháo dỡ, di dời các phương tiện thủy nội địa, cầu dẫn, sàn nổi trên hồ Tây.

sau-khi-thao-do-nha-noi-ho-tay-boc-mui-hoi-thoi
 
sau-khi-thao-do-nha-noi-ho-tay-boc-mui-hoi-thoi

 Nhà hoang cùng đồ đạc, rác thải vương vãi khắp nơi - Ảnh: Tiền phong

sau-khi-thao-do-nha-noi-ho-tay-boc-mui-hoi-thoi
Được biết, trước kia mỗi ngày có tới hàng ngàn thực khách qua đây sử dụng dịch vụ ăn uống - Ảnh: Dân trí

Thành phố Hà Nội yêu cầu UBND quận Tây Hồ trong quý I/2017, chấm dứt hoàn toàn hoạt động kinh doanh dịch vụ, văn hóa, thể thao du lịch, vui chơi giải trí, nuôi trồng khai thác thủy sản của các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý hồ Tây.

Đỗ Thu Thoan (t.h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang