Sẽ còn rét đến bao giờ?

author 15:25 30/12/2013

(VietQ.vn) - Hôm nay (30/12) và ngày mai cả nước sẽ vẫn còn rét đậm. Theo dự báo từ giờ đến ngày đầu tiên của năm 2014 nền nhiệt vẫn duy trì ở mức thấp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, đợt rét đậm rét hại này có thể kéo dài đến hết tháng 12 năm 2013 sau đó thời tiết sẽ ấm dần lên. Với các tỉnh vùng núi cao ở Bắc Bộ cần đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.

Đợt rét này còn kéo dài đến 2 ngày nữaĐợt rét này còn kéo dài khoảng 2 ngày nữa (Ảnh minh họa)

Nền nhiệt tiếp tục duy trì ở mức thấp, rét đậm, rét hại trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh miền Bắc ban ngày chỉ vào khoảng 16 – 19 độ C. Vùng núi nơi nhiệt đột xuống 8 -10 độ C vào ban đêm. Trời có sương và gió đông bắc mang đến cảm giác rét buốt.

Ngay cả khu vực nam bộ cũng vẫn sẽ tiếp tục chịu đợt rét nhất trong vòng 10 năm qua. Nhiệt độ thấp nhất tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xuống thấp và phổ biến ở mức 17 – 18 độ C. Khu vực Nam Bộ nhiệt độ tiếp tục giảm nhẹ, ở miền đông Nam Bộ trời rét với mức nhiệt 17 – 19 độ C, miền tây Nam Bộ nhiệt độ 20 – 21 độ C. Đã từ rất lâu, người dân TP. HCM mới phải đi mua áo rét.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn TƯ, trong rét đậm sẽ tiếp tục duy trì từ bây giờ đến ngày đầu năm mới 2014 thì ấm dần lên.

Trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; khu vực giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau duy trì gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động. Khu vực nam Biển Đông và quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9và có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Bảo Châu

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang