Sea Games 28: Đoàn thể thao Việt Nam chắc chân top 3 sau ngày thi đấu 14/6

author 09:43 15/06/2015

(VietQ.vn) - Ngày thi đấu 14/6 đã khép lại với thành tích 8 huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam; trong đó các đội rowing, pencak silat đã lập công lớn.

Vận động viên Diệp Ngọc Vũ Minh nhận huy chương vàng.

Với 73 huy chương vàng, Việt Nam đã chắc chắn đứng trong top 3 trên bảng tổng sắp.

Đoàn Thể thao Việt Nam đã có một ngày thành công khi giành thêm 8 huy chương vàng, mở đầu ngay từ 9 giờ 30 sáng ở bộ môn rowing khi Nguyễn Văn Linh chiến thắng ở nội dung 1.000m thuyền nhẹ đơn nam với thành tích 3 phút 33 giây 13. Đây cũng là huy chương vàng thứ hai của Văn Linh tại giải lần này.

Pencak Silat là bộ môn nhận nhiều niềm hy vọng của đoàn Việt Nam trong ngày. Ở chung kết nội dung dưới 50kg nam, Diệp Ngọc Vũ Minh giành huy chương vàng sau khi đánh bại đối thủ người Indonesia.

Đến trưa, nhóm 4 tay chèo nữ gồm Cao Thị Hào, Phạm Thị Huệ, Trần Thị An, Nguyễn Thị Chinh giành huy chương vàng nội dung 1.000m thuyền tứ nữ. Trong khi đó, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Đức giành huy chương bạc rowing nội dung thuyền nhẹ đôi nam với thành tích 3 phút 14 giây 23. huy chương vàng thuộc về đội Indonesia (3 phút 13 giây 24).

Đầu giờ chiều, ở hạng cân 60kg pencak silat, võ sỹ Nguyễn Nguyên Thái Linh nhận huy chương bạc đầy tranh cãi khi bị xử thua do đấm trúng mặt đối thủ ở hiệp đấu thứ ba.

Các thành viên ban huấn luyện đội pencak silat Việt Nam cho rằng đối thủ Thái Lan đã cố tình ăn vạ, giả ngất để giành huy chương vàng. Tuy nhiên, niềm vui đã đến như để giải tan sự nóng giận ngay sau đó khi Hoàng Thị Lan đánh bại Wita Wewey của Indonesia ở trận chung kết hạng cân dưới 60kg nữ pencak silat.

Vào lúc 15 giờ 20, cung thủ Nguyễn Tiến Cương đã giành huy chương vàng ở nội dung cung ba dây đơn nam với tỷ số sát sao 138-137 trước đối thủ người Malaysia. Đến 19 giờ 35, võ sỹ Hà Thị Nguyên đã giành chiến thắng ở hạng cân dưới 62kg nữ của môn taekwondo với tỷ số áp đảo 22-0, ấn định ngày thi đấu thành công của đoàn Việt Nam.

Với thành tích 73 huy chương vàng, 51 huy chương bạc và 56 huy chương đồng, cho tới hết ngày 14/6, đoàn Thể thao Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu 70 huy chương vàng và chắc chắn đứng trong Top 3 bảng tổng sắp.

Hiện tại, đoàn thể thao Việt Nam tạm thời xếp sau đoàn Thái Lan với 87 huy chương vàng và đoàn Singapore có 82 huy chương vàng. Xếp thứ tư là đoàn Malaysia với 59 huy chương vàng.

Hạng Quốc gia HCV HCB HCĐ Tổng cộng
1 Thái Lan (THA) 87 83 64 234
2 Singapore (SIN) 82 72 98 252
3 Việt Nam (VIE) 73 51 56 180
4 Malaysia (MAS) 59 53 65 177
5 Indonesia (INA) 45 55 69 169
6 Philippines (PHI) 28 35 64 127
7 Myanmar (MYA) 11 24 30 65
8 Campuchia (CAM) 1 5 8 14
9 Lào (LAO) 0 4 21 25
10 Brunei (BRU) 0 1 6 7
11 Đông Timor (TLS) 0 1 1 2

Long Nguyễn(T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang