Sea Games 28: 'Siêu' kình ngư Ánh Viên và những kỷ lục đáng nhớ

author 15:55 12/06/2015

(VietQ.vn) - Kết thúc ngày thi đấu cuối cùng của môn bơi, Ánh Viên giành 8HCV, phá 8 kỷ lục trong khi Joseph Schooling (Singapore) đoạt tới 9HCV, phá 10 kỷ lục. Điều này có nghĩa Ánh Viên gần như không thể cạnh tranh danh hiệu “VĐV xuất sắc nhất SEA Games 2015″ với nam VĐV chủ nhà tuy nhiên cô cũng xác lập được vô số kỷ lục.

Sự kiện: Cập nhật tin tức SEA Games 2015

Ánh Viên xác lập vô số kỷ lục tại Sea Games 28 lần này.

HCV 400m bơi tự do nữ và HCV 800m bơi hỗn hợp nữ

Trong ngày thi đấu đầu tiên ở SEA Games 28 hôm 6/6, Ánh Viên đã lập kỷ lục khi giành 2 huy chương vàng ở các nội dung 800m hỗn hợp nữ, 400m tự do nữ.

Ở nội dung 400m tự do nữ, thành tích của Ánh Viên là 4 phút 42 giây 88, phá vỡ kỷ lục cũ 4 phút 46 giây 16 do chính Ánh Viên thiết lập tại SEA Games 2013. Ở nội dung 800m tự do nữ, thành tích của Ánh Viên là 8 phút 34 giây 85. Kỷ lục cũ là 8 phút 35 giây 41.

HCV 200m bơi hỗn hợp nữ và HCV 200m bơi ngửa nữ

Ngày 7/6, Ánh Viên giành huy chương vàng và phá kỷ lục ở nội dung 200m hỗn hợp nữ. Thành tích 2 phút 13 giây 53 của Ánh Viên đã vượt qua mức kỷ lục cũ của vận động viên người Malaysia Siow Yi Ting với 2 phút 14 giây 57, lập năm 2009.

Tiếp đó, Ánh Viên đã giành HCV ở nội dung 200m bơi ngửa nữ tại SEA Games 2015 với thời gian kỷ lục. Ánh Viên đã hoàn thành bài thi của mình với thời gian 2 phút 14 giây 12 để phá kỷ lục SEA Games ở nội dung này. Kỷ lục cũ ở cự ly 200m bơi ngửa nữ là 2 phút 14 giây 80, do chính Ánh Viên lập tại SEA Games 2013.

HCB 100m bơi tự do nữ và HCĐ 50m bơi ngửa nữ

Ngày 8/6, Ánh Viên đã giành HCB ở nội dung 100m tự do nữ. Ánh Viên về đích với thành tích là 56 giây 05. HCV thuộc về Ting Wen Quah, với thời gian là 55 giây 93 - kỷ lục mới của SEA Games.

Ở nội dung 50m bơi ngửa nữ, Ánh Viên giành HCĐ với thời gian là 29 giây 40. Người giành HCV ở nội dung này là Tao Li, lập kỷ lục SEA Games với 28 giây 90.

HCV 200m bơi tự do nữ và 200m bơi bướm nữ

Ngày 9/6, Ánh Viên đã giành HCV thứ 6 tại SEA Games 2015 khi về nhất ở nội dung 200m nữ tự do. Đây cũng là kỷ lục của SEA Games, kỷ lục thứ 7 mà Ánh Viên thiết lập tại SEA Games 2015 trên đất Singapore. Kỷ lục ở nội dung 200m tự do của Ánh Viên là 1 phút 59 giây 27. Kỷ lục cũ thuộc về vận động viên Quah Ting Wen của Singapore, được lập từ SEA Games 2009 tại Lào với thời gian là 2 phút 0 giây 57.

Tiếp đó Ánh Viên đã giành thắng lợi ở nội dung 200m bơi bướm nữ và lập kỷ lục SEA Games. Thành tích của Ánh Viên là vô cùng xuất sắc: 2 phút 11 giây 12, phá sâu kỷ lục cũ của SEA Games là 2 phút 13 giây 53 của Tao Li, VĐV của chủ nhà Singapore.

HCV 400m bơi tự do nữ

Ánh Viên giành HCV thứ 7 tại SEA Games 2015 khi về nhất ở nội dung 400m tự do nữ. Ngoài ra, với thành tích 4 phút 08 giây 66, Ánh Viên còn phá kỷ lục SEA Games ở cự li này. Kỷ lục cũ thuộc về Khoo Cai Lin (Malaysia), thiết lập tại SEA Games 2009 trên đất Lào, với 4 phút 10,75 giây.

HCV 200m bơi ếch nữ

Dù không phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 200m bơi ếch nữ trong ngày thi đấu cuối cùng 11/6, nhưng Nguyễn Thị Ánh Viên vẫn giành HCV với thành tích 2 phút 31 giây 16. Trong suốt lượt bơi chung kết, Viên đã so kè quyết liệt với Phiankhwan (Thái Lan) và chỉ hơn đối thủ nửa thân người. Thành tích của Phiankhwan chỉ kém Viên 0,35 giây.

Tiếp đó, Ánh Viên đã về đích thứ 6 với thành tích 1 phút 01 giây 53 ở nội dung 100m bơi bướm nữ. Hai HCV và HCB đều thuộc về 2 VĐV nước chủ nhà lần lượt là Li Tao (59 giây 79) và Quah Ting Wen (1 phút 0 giây 30).

Trước ngày thi đấu 11-6, Ánh Viên và nam VĐV bơi nước chủ nhà Schooling là 2 ứng viên sáng giá cho danh hiệu “VĐV xuất sắc nhất SEA Games 2015“, bởi thành tích xuất sắc. Cụ thể, Ánh Viên đoạt 7HCV cá nhân, phá 8 kỷ lục và còn 2 nội dung chưa thi đấu trong khi Schooling có 8HCV (bao gồm 2HCV đồng đội), phá 9 kỷ lục và chỉ còn thi đấu 1 nội dung.

Tối 11-6, Ánh Viên đoạt thêm HCV nội dung 200m ếch, nâng tổng số HCV lên con số 8. Có đôi chút tiếc nuối khi cô không thể vô địch nội dung thi đấu cuối cùng là 100m bướm (về thứ 6/8). Kết thúc SEA Games, Ánh Viên đoạt 8HCV, 1HCB, 1HCĐ, phá 8 kỷ lục trên tổng số 12 nội dung thi đấu.

15 phút sau khi Ánh Viên hoàn tất phần thi, Schooling đã cùng đồng đội đoạt HCV nội dung 4x100m tiếp sức hỗn hợp nam. Như vậy, Schooling đã kết thúc SEA Games 28 với 10 kỷ lục được phá và 9HCV trong số 9 nội dung đăng ký, trong đó có 3HCV đồng đội.

So về HCV cá nhân, Ánh Viên hơn Schooling 1HCV nhưng lại thua 1HCV xét về tổng số, đồng thời kém đối thủ 1 lần phá kỷ lục. Với các yếu tố nhỉnh hơn, cộng với lợi thế là VĐV của nước chủ nhà, lại thi đấu ở nội dung nam môn thể thao trọng điểm Olympic là bơi, gần như chắc chắn Schooling sẽ vượt qua Ánh Viên để đoạt “VĐV xuất sắc nhất SEA Games 2015″.

Đây cũng không phải điều quá buồn với Ánh Viên, bởi cô đã có một giải đấu chói sáng, đi vào lịch sử Việt Nam cũng như lịch sử SEA Games với 8 kỷ lục được thiết lập. Những cột mốc mới đang đón chờ nữ VĐV 19 tuổi chinh phục.

Long Vân(T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang