Hà Nội: Một thai phụ bị sét đánh trúng ngực

author 17:46 24/06/2015

(VietQ.vn) - Chiều 23/6, bệnh viện Bạch Mai nhận một ca cấp cứu một thai phụ bị sét đánh. Tim thai vẫn bình thường nhưng các bác sĩ lo ngại thai bị ảnh hưởng bởi cú sét đánh người mẹ.

Theo tin tức trên báo VietNamNet, vào chiều 23/6, bệnh viện Bạch Mai nhận ca cấp cứu nạn nhân bị sét đánh, nạn nhân chị Nguyễn Thị H. (21 tuổi, Hiền Lương, Sóc Sơn, Hà Nội) đã bị sét đánh vào ngực trái, gây tổn thương não, hôn mê. Được biết, chị H. đang mang thai 22 tuần.

Sét đánh khiến thai phụ hôn mê, sọ não xuất huyết, nghi ngờ tổn thương trục thần kinh

Sét đánh khiến thai phụ hôn mê, sọ não xuất huyết, nghi ngờ tổn thương trục thần kinh. Ảnh VietNamNet

Trước khi chuyển lên bệnh viện Bạch Mai, chị được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên (Vĩnh Phúc) trong tình trạng hôn mê, ứ chuyển động hầu họng do trào ngược và nôn mửa, thở nhanh, hạ oxy máu, mạch nhanh, huyết áp giảm...Ngoài những tổn thương nói trên, vùng cổ, ngực và bụng trái của bệnh nhân xuất hiện các tổn thương phỏng rộp đã tróc da do bị sét đánh. Sau khi được chuyển lên Bệnh viên Bạch Mai, bệnh nhân đang được thở máy qua ống nội khí quản, dùng thuốc an thần và truyền dịch.

Hình ảnh CT sọ não có xuất huyết, nghi ngờ có tổn thương sợi trục thần kinh. Tiến hành siêu âm kiểm tra lại, tim thai còn tốt. Tuy nhiên theo BS Chính, nếu thai phụ bị nặng và nằm viện lâu chắc chắn thai nhi sẽ ảnh hưởng. Đó là chưa tính tới việc liệu thai có bị ảnh hưởng do cú sét đánh mẹ hay không.

Trước đó, sáng 22/6, hàng chục người dân khóm 6, thị trấn Thới Bình Cà Mau tổ chức tìm kiếm ông Nguyễn Văn Xù (47 tuổi), bị sét đánh rớt xuống sông.  Do sông sâu, nước chảy nhanh nên gần một giờ lặn mò, lực lượng cứu hộ mới tìm được xác ông Xù", theo báo Zing News.

Phương Khanh (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang