Siêu bão Mangkhut giật trên cấp 17: Cấm biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An

author 09:08 16/09/2018

(VietQ.vn) - Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia trong ngày 15/9, bão Mangkhut đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 6 trong năm nay.

Theo đó, lúc 16 giờ ngày 15/9, tâm bão số 6 trên khu vực đông bắc Biển Đông, cách Ma Cao (Trung Quốc) khoảng 770 km về phía đông nam. Vùng gần tâm bão sức gió mạnh nhất ở cấp 15 (khoảng 165 km/giờ), giật trên cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 25 - 30 km. Đến 16 giờ chiều nay (16/9), tâm bão nằm ngay trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Siêu bão Mangkhut giật trên cấp 17: Cấm biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An

 Đường đi của sêu bão Mangkhut. Ảnh Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.

Do ảnh hưởng của bão, ở bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa, có mưa bão, gió mạnh cấp 11 - 12, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 14 - 15, giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Tại vịnh Bắc bộ, từ chiều 16/9 sẽ có mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 7 - 8, sau tăng lên cấp 9 - 10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 4 - 6 m, biển động rất mạnh.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa rất to từ ngày 17 – 19/9. Dự báo, tổng lượng mưa khu vực phía đông Bắc bộ từ 200 - 300 mm, vùng núi phía bắc có nơi trên 300 mm, các tỉnh tây Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa từ 100 - 200 mm.

Mưa lớn khiến các tỉnh miền núi Bắc bộ và Thanh Hóa, đặc biệt là các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, Hòa Bình nguy cơ cao xảy ra úng ngập ở vùng trũng thấp.

Ngày 15/9, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 6 và mưa lũ. Theo đó, đối với khu vực trên biển và các đảo cần rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, quản lý chặt chẽ việc ra khơi. Tùy diễn biến của bão và tình hình cụ thể tại địa phương, thực hiện việc cấm biển.

Đối với khu vực ven biển, đồng bằng và đô thị: rà soát phương án sơ tán, di dời dân cư, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai phương án bảo đảm an toàn tính mạng người dân tại các khu vực nguy hiểm. Đối với khu vực miền núi, trung du: rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu khi mưa lớn; sẵn sàng sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, TP khu vực Bắc bộ và Nghệ An; các bộ, ngành T.Ư yêu cầu triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 6 và mưa lớn sau bão.

Trong khi đó, theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), đến chiều 15/9 toàn bộ tàu, thuyền đã thoát ra ngoài vùng nguy hiểm trong bão số 6. Bắt đầu từ 17 giờ ngày 16/9, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An ra lệnh cấm biển.

Hoàng Lê

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang