Siêu bão Maysak nhằm hướng Philippines đổ bộ biển Đông

author 17:20 02/04/2015

(VietQ.vn) - Siêu bão khổng lồ Maysak hiện tại đang hướng về vùng bờ biển Philippines và theo những thông tin mới nhất, cơn bão này có thể mạnh tới cấp 15, sức gió mạnh nhất lên tới 250 km/h.

Siêu bão khổng lồ Maysak hiện đang hướng về biển Đông, sắp sửa đổ bộ trực tiếp vào Philippines. Theo những thông tin dự báo mới nhất, cấp độ bão thuộc cấp 15, cấp siêu bão với sức gió mạnh nhất lên tới 250km/h. 

Hình ảnh siêu bão Maysak sắp đổ bộ vào Philippines

Hình ảnh siêu bão Maysak sắp đổ bộ vào Philippines

Những nhà du hành đang làm việc tại Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) là những người được chiêm ngưỡng rõ ràng nhất đường đi cũng như độ lớn của cơ bão này và họ đã chụp lại những bức ảnh rõ nét nhất và chia sẻ những bức ảnh rõ nét về cơn bão khổng lồ Maysak.

Hình ảnh siêu bão hiện lên rõ ràng từ ảnh chụp vệ tinh

Hình ảnh siêu bão hiện lên rõ ràng từ ảnh chụp vệ tinh

Đến nay, Maysak đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người trên đường càn quét của mình qua các vùng biển. Các chuyên gia dự đoán cơn bão này sẽ yếu dần vào cuối tuần này trước khi làm ảnh hưởng, tuy nhiên, với sức gió cực mạnh và thời điểm xuất hiện khá sớm vào đầu năm nay, cơn bão này có thể lập kỷ lục mới. 

Siêu bão khổng lồ đang hoạt động ở Thái Bình Dương

Siêu bão khổng lồ đang hoạt động ở Thái Bình Dương

Cơn bão Maysak ban đầu được dự đoán là một siêu bão cấp 15, tuy nhiên trong khi di chuyển về Philippines, cường độ bão đã giảm. Tốc độ gió của Maysak khi tràn qua Thái Bình Dương đo được vào khoảng 225 km/giờ.

Theo dự báo, rất có khả năng siêu bão sẽ tràn sang biển Đông

Theo dự báo, rất có khả năng siêu bão sẽ tràn sang biển Đông

Cơ quan dự báo khí tượng quốc tế có trụ sở tại Anh Tropical Storm Risk cho biết bão Maysak sẽ suy giảm xuống cường độ của bão cấp 12 với sức gió tối đa khoảng 175 km/giờ khi tiếp sát đất liền.

Siêu bão Maysak hiện lên rõ ràng qua ảnh chụp từ vệ tinh

Siêu bão Maysak hiện lên rõ ràng qua ảnh chụp từ vệ tinh

Với sức gió như vậy, bão sẽ gây thiệt hại cho các vụ mùa ngô, lúa ở khu vực phía bắc và miền trung Philippines. Tuy nhiên thiệt hại này sẽ không lớn vì phần lớn các mùa vụ ở đây đã thu hoạch xong từ tháng hai.

Anh Toàn (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang