Singapore dẫn đầu năng lực cạnh tranh Châu Á

author 10:51 23/05/2014

(VietQ.vn) – Singapore – quốc đảo sư tử lấy lại ngôi vị dẫn đầu Châu Á trong cuộc đua năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Theo niên giám năng lực cạnh tranh toàn cầu mới đây của trường kinh tế IMD Thụy Sĩ, Singapore lần đầu tiên kể từ năm 2011, vượt qua cả đối thủ Hồng Kông, vươn lên lấy lại vị trí nền kinh tế cạnh tranh nhất Châu Á. 

Tính trên toàn thế giới, Singapore xếp ở vị trí thứ 3, tăng 1 bậc so với năm 2013, xếp sau Mỹ và Thụy Sĩ. Hồng Kông chỉ đứng ở vị trí thứ 4.

Singapore dẫn đầu xếp hạng năng lực cạnh tranh 

Singapore dẫn đầu xếp hạng năng lực cạnh tranh của Châu Á

Theo IMD, sự nổi lên của nền kinh tế Singapore phần lớn nhờ vào kim ngạch xuất khẩu cao, tính hiệu quả và sáng tạo của nền kinh tế. Đất nước này từng dẫn đầu thế giới về năng lực cạnh tranh vào năm 2010 nhưng để tuột vị trí này vào tay Hồng Kông trong 2 năm tiếp theo.

Các quốc gia Đông Nam Á khác cũng tăng hạng trong bảng xếp hạng toàn cầu này. Malaysia tăng 3 bậc lên vị trí số 12, Indonesia tăng 2 bậc lên vị trí số 37. Ngược lại, do tình hình chính trị không ổn định thời gian gần đây mà Thái Lan đã rơi từ vị trí 27 xuống vị trí 29, Phi-lip-pin từ 38 xuống còn 42.

Nhật Bản tăng 3 hạng lên vị trí số 21 trong khi Trung Quốc rớt hạng từ 21 xuống 23 do những quan ngại về triển vọng kinh tế của đất nước này. Ấn Độ giảm 4 bậc, từ 40 xuống vị trí 44 do thị trường lao động và phương pháp quản lý doanh nghiệp đều chưa thực sự hiệu quả.

Hạnh Chi (T.H)


 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang