Công nghệ

Ứng dụng

9 loài sinh vật kỳ lạ chỉ sống được đến khi sinh con

author 18:42 14/05/2015

(VietQ.vn) - Trong thế giới thiên nhiên kỳ thú, có rất nhiều sinh vật lạ mang những đặc thù riêng biệt, trong số đó "tập tính" sinh con xong thì chết là một trong những nét lạ thường mà con người ít biết của những loài động vật quen thuộc.

Trứng rắn lục đuôi đỏ được thụ tinh ngay trong bụng rắn mẹ và quây thành bào thai riêng biệt như của loài thú. Trong thời gian ấp trứng, rắn mẹ vẫn sinh hoạt bình thường. Lúc sinh con thì phần bụng chỗ hậu môn sẽ rách ra và toàn bộ số rắn con sẽ chui ra. Đó cũng là lúc kết thúc cuộc đời rắn mẹ

Phù du. Sau khi phát triển tới giai đoạn trưởng thành, những con phù du chỉ có khoảng 3 giờ để giao phối và đẻ trứng trước khi chết. Những con phù du cái sẽ bay từ 1-3km trước khi đẻ trứng xuống sông, sau đó trứng chìm xuống và nở thành ấu trùng, phù du mẹ từ giã cõi đời

Loài nhện nôn ruột cho con ăn có tên khoa học là Stegodyphus lineatus, sinh sống ở sa mạc Negev của Israel

Nhện cái đẻ trứng lên mạng nhện và canh chừng cho tới khi trứng nở. Khi nhện con chui ra, nhện mẹ ăn rất nhiều thứ và sau đó sinh ra một dạng chất lỏng giàu dinh dưỡng cho lũ nhện con. Khi nhện con lớn là lúc nhện mẹ phải đối diện khoảnh khắc sinh tử, nó để nhện con bò lên người mình, dùng chất độc của chúng giết chết mẹ. Sau đó, lũ nhện con sẽ ăn thịt nhện mẹ

Bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương. Các bà mẹ bạch tuộc đẻ trứng trong hang, sau đó ở lại đó canh chừng cho đến khi trứng nở. Trong thời gian đó, nó không ăn hoặc di chuyển, do đó những con bạch tuộc con sau khi sinh ra sẽ mất mẹ bởi mẹ chúng bị chết vì thiếu dưỡng chất và đói trong một thời gian dài

Sau khi giao phối, bọ ngựa cái sẽ cắn đứt đầu con đực và ăn thịt người bạn tình. Một thời gian sau, bọ ngựa mẹ cũng sẽ chết sớm sau khi đẻ trứng

Bọ ve nữ chết sau khi đẻ trứng. Đây là thuộc tính di truyền chung của nhiều loài côn trùng

Cá hồi đỏ chết sau khi đẻ trứng. Do tập tính di truyền của loài, sau khi đẻ xong, cá hồi sẽ chết. Suốt tuổi trưởng thành cá sẽ ở biển rồi sau đó bơi ngược trở lại nước ngọt để đẻ trứng. Con vật chết do điều kiện nước chảy xiết, không có thức ăn, bị kiệt sức vì phải di chuyển một quãng đường rất xa để tìm nơi sinh. Sau vài ngày hoặc vài tuần đẻ trứng, cá sẽ chết, chỉ có một số lượng rất nhỏ còn sống để có cơ hội đẻ trứng lần thứ 2

Lươn Anguilla dieffenbachii. Loài lươn này chết sau khi đẻ trứng. Tuy nhiên, loài này đã có cuộc sống khá dài trước khi từ giã cõi đời. Sau khoảng 35 năm tuổi thọ, chúng bắt đầu giao phối và đẻ trứng, chuẩn bị đón nhận cái chết

Loài Lampyris noctiluca, một loài bọ cánh cứng trong họ Đom đóm. Trong những giai đoạn đầu của cuộc đời, loài này rất phàm ăn, nhưng đến độ tuổi sinh đẻ, nó không còn cảm giác ngon miệng, do đó nó nhịn đói đến chết ngay sau khi sinh con

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang