Số người chết và bị thương do tai nạn tăng chóng mặt trong ngày 1/5

author 06:45 02/05/2017

(VietQ.vn) - Trong ngày 1/5, cả nước xảy ra 39 vụ tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của 24 người và làm 40 người bị thương. Trong ngày có 7.804 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

Sự kiện: Tai nạn giao thông

Theo thông tin trên báo Tri thức trực tuyến, theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trong ngày Quốc tế lao động 1/5, trên phạm vi cả nước đã xảy ra xảy ra 39 vụ tai nạn giao thông, khiến 24 người tử vong, 40 người bị thương. Các vụ tai nạn gây thương vong cho người và phương tiện đều xảy ra trên đường bộ, không có tai nạn trên đường sắt và đường thủy.

Như vậy, qua 3 ngày nghỉ lễ (29/4 - 1/5), toàn quốc xảy ra 82 vụ tai nạn giao thông, làm chết 47 người, bị thương 77 người.

 Vụ tai nạn xảy ra ở Đồng Tháp khiến 4 người chết, 1 người bị thương. Ảnh: VietNamNet

 Vụ tai nạn xảy ra ở Đồng Tháp khiến 4 người chết, 1 người bị thương. Ảnh: VietNamNet

Theo báo Người Lao động, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 7.804 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; phạt tiền 4,54 tỉ đồng; tạm giữ 38 xe ô tô, 1.431 xe mô tô; tước 653 giấy phép lái xe các loại.

Cũng trong ngày 1/5, đường dây nóng của Ủy ban An tòan giao thông Quốc gia nhận được gần 25 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh chủ yếu về việc: tăng giá vé, chở quá số người quy định, tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường, bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông. Sau khi nhận được điện thoại trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh.

Tai nạn giao thông ngày 27/4: Ông bà tử vong, cháu nguy kịch trên đường đi ăn giỗ(VietQ.vn) - Những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ngày 27/4: Ông bà tử vong, cháu nguy kịch trên đường đi ăn giỗ; Xe máy đối đầu xe tải, hai thanh niên tử vong tại chỗ;...

Theo báo VietNamNet, nhận định về giao thông ngày 2/5 là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, nên nhu cầu đi lại sẽ gia tăng đột biến trở lại do người dân quay lại các thành phố.

Bởi vậy, các nguy cơ về việc xe khách nhồi nhét hành khách, chở quá số ghế, vi phạm các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, nguy cơ ùn tắc giao thông tại các cửa ngõ và trên các trục chính ở các đô thị lớn rất cao.

Về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ tháng 4 năm 2017 (từ ngày 16/3/2017 đến ngày 15/4/2017), số liệu mới nhất cho thấy:

1. Tình hình tai nạn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 1554 vụ, làm chết 672 người, bị thương 1284 người. So với tháng 3/2017, tăng: 209 vụ (15,54%), 128 người chết (23,53%), 109 người bị thương (9,28%).

2. Tình hình cháy, nổ:

- Toàn quốc xảy ra 393 vụ cháy, làm chết 4 người, bị thương 18 người. So với tháng 3/2017, giảm 13 vụ, giảm 07 người chết, số người bị thương bằng tháng trước.

-  Toàn quốc xảy ra 01 vụ nổ, làm chết 03 người, bị thương 01 người.

PV

 

Ánh Ngân (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang