Sốc: Chiến đấu cơ mạnh nhất không quân thế giới vừa bay 600 km/h vừa tiếp nhiên liệu

author 21:00 16/09/2016

(VietQ.vn) - Toàn bộ quá trình tiếp nhiên liệu của chiến đấu cơ Tu-160 diễn ra trong khoảng thời gian ngắn ở độ cao hơn 5.000 mét.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Tiếp nhiên liệu ở độ cao 5.000 mét

Tiếp nhiên liệu trên không được coi là một trong những yếu tố phức tạp nhất trong đào tạo phi công. Việc này đặc biệt trở nên khó khăn hơn khi đối tượng tiếp liệu là Tu-160, mẫu chiến đấu cơ được xem là lớn nhất và mạnh nhất trong các loại máy bay siêu âm.

Tuy nhiên mới đây, báo Người đưa tin cho biết, phóng viên của kênh truyền hình Ngôi Sao Nga đã quay được cận cảnh tiếp liệu cho oanh tạc cơ Tu-160 từ máy bay Il-78 trên độ cao 5.000 mét.

Koshkin đã theo chân phi hành đoàn của máy bay Il-78 từ sân bay gần Ryazan, trong khi đó chiếc Tu-160 cất cánh từ căn cứ không quân Engels ở gần Saratov. Toàn bộ quá trình tiếp nhiên liệu diễn ra trong khoảng thời gian ngắn ở độ cao hơn 5.000 mét, 2 máy bay cách nhau khoảng 25 mét và duy trì tốc độ 600 km/h.

Il-78 (NATO định danh Midas) là máy bay tiếp nhiên liệu trên không 4 động cơ được Cục thiết kế Ilyushin của Liên Xô phát triển dựa trên khung thân cơ sở máy bay vận tải hạng nặng Il-76. Il-78 có chiều dài 46,59m, cao 14,76m, sải cánh 50,5m, trọng lượng rỗng khoảng 72 tấn.

Tu-160 thuộc loại mạnh nhất trong lịch sử không quân thế giới

Nói về Tu-160 của Nga, VnExpress dẫn thông tin trong một bài viết ngày 19/11 của Tờ Tạp chí “Lợi ích dân tộc” (The National Interest) Mỹ cho rằng, máy bay ném bom chiến lược siêu âm Tu-160 Blackjack của Nga thuộc loại mạnh nhất trong lịch sử không quân thế giới. Hiện không quân Nga còn sở hữu ít nhất 15 chiếc máy bay ném bom loại này.

Tu-160 được các phi công Nga gọi là "Thiên nga trắng" do có lớp sơn màu trắng và thiết kế độc đáo, được chế tạo tại Liên Xô trong thời kỳ "chiến tranh lạnh" để đối chọi với máy bay ném bom chiến lược hạng nặng B-2 "Spirit" của Mỹ. Tuy nhiên, Tu-160 có mặt đã vượt qua đối thủ của nó.

Hàn Quốc công bố phát triển máy bay trinh sát không người lái TR60(VietQ.vn) - Ngày 13/9, Cơ quan Kỹ thuật hàng không và Vũ trụ Hàn Quốc (KARI) đã công bố chương trình phát triển máy bay trinh sát không người lái với tên mã TR60.

Chuyến bay đầu tiên của Tu-160 diễn ra ngày 18/12/1981, được biên chế cho Không quân Xô viết vào năm 1987. Tu-160 được coi là chiếc máy bay ném bom chiến lược nhanh nhất thế kỷ 21, mang tên lửa xa nhất thế giới, đã trở thành niềm tự hào của Không quân Liên Xô và sau này là Nga.

Nếu B-2 đã được thiết kế để thâm nhập càng nhiều càng tốt vào không phận của đối phương, "Thiên nga trắng" là máy bay ném bom chiến lược những được trang bị tên lửa hành trình tầm xa tới hàng ngàn km, hoạt động bên ngoài khu vực phòng không của bất cứ đối thủ nào.

The National Interest nhấn mạnh, nếu như B-2 dựa trên cơ sở tàng hình, thì lợi thế của Tu-160 là sự kết hợp của tốc độ và tên lửa hành trình tầm xa. Tu-160 có thể đạt tốc độ tối đa 2.200 km/h, có khả năng nhanh chóng xuất phát và sử dụng tên lửa hành trình trước khi đối phương kịp phản ứng.

 Hình ảnh máy bay Tu-160 đang được tiếp nhiên liệu. Ảnh: Nguời đưa tin

Theo National Interest, trong quá trình hoạt động quân sự ở Syria, máy bay Tu-160 của Nga đã sử dụng tên lửa hành trình thế hệ mới nhất là X-101 (Kh-101), trước đó chưa bao giờ lộ diện chứ đừng nói là được sử dụng trong chiến đấu.

Sự ra đời của loại vũ khí tầm xa tới gần 10.000 km này, cùng với tầm bay chưa tiếp liệu hơn 12.000km làm cho Tu-160 trở thành đối thủ đặc biệt lợi hại, với tầm tấn công bao phủ gần như toàn cầu.

Nga hiện chỉ có 16 chiếc Tu-160, và quân đội nước này muốn sản xuất thêm 50 chiếc Tu-160M2 bắt đầu từ năm 2023. Bộ Quốc phòng Nga thông báo kế hoạch tái sản xuất dòng máy bay ném bom Tu-160 vào tháng 4/2015, sau khi khẳng định đây là mẫu máy bay có nhiều tiềm năng chưa được khai thác. 

An Dương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang