Sốc: Gửi xe máy đi đường hoa Hàm Nghi với giá 30.000 đồng/xe

author 06:58 21/02/2015

(VietQ.vn) – Để gửi xe vào tham quan đường hoa Hàm Nghi, Q.1, TP.HCM, du khách đã phải trả đến 30.000 đồng/lượt xe gắn máy tại một bãi xe tư nhân.

Đó là thông tin mà PV Chất lượng Việt Nam ghi nhận được vào tối ngày mùng 2 tết Nguyên Đán 2015 (20/2/2015).

Cùng với thông tin mà PV ghi nhận được, rất nhiều bạn đọc đã gọi điện thoại về đường dây nóng của Chất lượng Việt Nam tại TP.HCM, để phản ánh việc họ phải trả với giá ‘cắt cổ’ khi đến tham quan đường hoa Hàm Nghi.

Căn cứ theo phản ánh này, bãi giữ xe tư nhân tại địa chỉ 61 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Q.1 và 67 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Bến Thành, Q.1 (ngay gần giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa với Huỳnh Thúc Kháng, Q.1) đều lấy giá giữ xe gắn máy của khách tham quan đường hoa là 30.000 đồng/lượt xe gắn máy.

Bãi giữ xe tư nhân tại số 67 đường Huỳnh Thúc Kháng...

Có mặt tại 2 địa chỉ trên chỉ ít phút sau khi nhận được phản ánh, PV nhận thấy, dù có rất nhiều bãi giữ xe đúng giá của thanh niên xung phong TP.HCM mở ra xung quanh đường hoa, nhưng người dân vẫn nườm nượp gửi xe vào 2 bãi giữ xe giá ‘cắt cổ’ này.

Vào thời điểm 22h30 tối ngày mùng 2 tết, tại bãi giữ xe số 67 Huỳnh Thúc Kháng ước chừng đã giữ được khoảng vài trăm xe gắn máy, còn tại bãi giữ xe đối diện (61 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa) đã giữ được khoảng vài chục xe gắn máy.

Và bãi giữ xe ở địa chỉ 61 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đều lấy giá 30.000 đồng/lượt xe máy (Ảnh: H.T)

Ngoài ra, đây còn là bãi giữ xe sử dụng lòng lề đường bất hợp pháp để kinh doanh mà không có giấy phép của cơ quan chức năng.

Anh Trần Thế Trung (nhà ở phường 15 – quận Bình Thạnh, TP.HCM) phản ánh: Để đi chơi tết, không ai tiếc tiền để vào tham quan đường hoa Hàm Nghi, nhưng với giá 30.000 đồng/xe gắn máy thì khó có ai có thể chấp nhận được. Thậm chí, theo phản ánh của người dân địa phương, vào đêm giao thừa vừa qua, hai bãi giữ xe này còn lấy người dân đi tham quan đường hoa giá 50.000 đồng/lượt xe gắn máy.

Trao đổi với PV ngay tại đường hoa Hàm Nghi, anh Nguyễn Tiến Mãi – nhân viên trật tự đô thị phường Bến Thành, Q.1, TP.HCM cho biết: Ngoài trật tự đô thị Q.1 thì từ ngày khai mạc đường hoa Hàm Nghi cho đến nay, phường Bến Thành cũng đã xử phạt rất nhiều lần chủ của 2 bãi giữ xe tư nhân nói trên.

Các lỗi vi phạm chủ yếu vẫn là giữ xe quá giá quy định, sử dụng lòng lề đường bất hợp pháp, kinh doanh không có giấy phép, với rất nhiều tình tiết tăng nặng là vi phạm nhiều lần.

Theo anh Mãi, từ ngày khai mạc đường hoa Hàm Nghi cho đến nay, cả 2 hộ kinh doanh nói trên đã bị xử phạt vài lần. Cứ lần nào nhân viên chức năng xuống, phát hiện ra sai phạm thì cũng đều sử phạt với số tiền từ vài triệu cho đến vài chục triệu đồng.

TP.HCM khuyến cáo người dân nên gửi xe vào các bảng có dán thông báo đúng giá như trong hình (ảnh: H.T)

Tuy nhiên, cho đến nay thì các cơ quan chức năng phạt thì vẫn phạt, còn hai bãi giữ xe tư nhân này thì vẫn vô tư giữ xe gắn máy ‘cắt cổ’ người dân, mà vẫn không ai có một biện pháp chế tài mạnh mẽ nào hơn.

Đại diện BTC đường hoa Hàm Nghi thông tin: Tết Nguyên Đán 2015 năm nay, Q.1 mở ra 35 bãi giữ xe đúng giá theo quy định (5.000 đồng/xe gắn máy) để phục vụ người dân đến tham quan đường hoa. Chính vì vậy, người dân nên đến những bãi giữ xe này (do lực lượng thanh niên xung phong TP.HCM đảm trách), không gửi xe tại các bãi tư nhân để tránh bị lấy với giá ‘cắt cổ’.

Danh sách 35 bãi giữ xe tại đường hoa Hàm Nghi lấy đúng giá theo quy định:

Phường Nguyễn Thái Bình: 194 đường Nguyễn Công Trứ, lề đường vách nhà số 5 đường Trần Hưng Đạo, 27 – 33 đường Trần Hưng Đạo, 11 đường Nguyễn Công Trứ, 177 đường Nguyễn Công Trứ, 52 – 68 đường Nguyễn Công Trứ, lề đường Nguyễn Thái Bình (vách trường Thalmann).

Lề đường Nguyễn Công Trứ vách 24 – 26 Tôn Thất Đạm, 2-26 đường Hồ Tùng Mậu, 115 – 119 – 121 Nguyễn Công Trứ, từ số 6 đến 14 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 146 đường Nguyễn Công Trứ, số 9 đường Nguyễn Công Trứ và 9 – 19 đường Hồ Tùng Mậu, lề đường trước số nhà 164 – 168 đường Nguyễn Công Trứ, 97-101 đường Nguyễn Công Trứ.

Lề đường Tôn Thất Đạm vách 24 – 26 đường Tôn Thất Đạm, 92-98 đường Nguyễn Công Trứ, lề đường giữa Nguyễn Thái Bình và Lê Thị Hồng Gấm vách Bảo Tàng Mỹ Thuật TP.HCM.

Phường Bến Nghé: Lề đường Thi Sách số 1 công trường Mê Linh, lề đường Hai Bà Trưng vách nhà máy bia Sài Gòn, lề đường Tôn Đức Thắng vách số 2-4-6 đường Đồng Khởi, đường Hải Triều vách Kho Bạc Nhà nước TP.HCM.

Lề đường Hồ Tùng Mậu vách tòa nhà Sunwah, lề đường từ số nhà 71 đến 75 đường Huỳnh Thúc Kháng, lề đường Pasteur đoạn từ Tôn Thất Thiệp đến Huỳnh Thúc Kháng.

Lề đường Pasteur vách chùa ấn giáo, lề đường trước trường CĐ kĩ thuật Cao Thắng, lề đường trước số nhà 60-62 bis Huỳnh Thúc Kháng.

Phường Cầu ông Lãnh: Lề đường Nguyễn Thái Học vách trường tiểu học Nguyễn Thái Học.

Phường Bến Thành: Lề đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Lê Thánh Tôn vách thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM, trước số nhà 1 đường Nguyễn Trung Trực, lề đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn từ Công ty lương thực TP đến đường Cách Mạng Tháng 8.

Lề đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn từ đường Trương Định đến Huyền Trân Công Chúa, lề đường Lê Lợi vách bệnh viện đa khoa Sài Gòn.

Hà Trang

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang