Son môi tự chế từ bút sáp: Coi chừng rước độc!

authorUyên Chi 06:36 29/03/2016

(VietQ.vn) - Dùng son môi tự chế từ bút sáp có thể gây hại vì màu vô cơ có trong bút sáp rất độc nếu vô tình nuốt phải có thể khiến cho người dùng bị nhiễm độc.

Son môi tự chế từ bút sáp: Coi chừng rước độc!

Cận cảnh tự chế son môi từ bút sáp được chia sẻ trên mạng xã hội

Kinh nghiệm làm son từ sáp màu đang được nhiều bạn trẻ chuyền tai. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thành phần làm bút sáp không phù hợp để làm son môi, chúng dễ gây độc cho người tiếp xúc.

Trên nhiều trang mạng cá nhân, clip chia sẻ cách làm son môi từ bút sáp đang được giới trẻ chú ý. Chỉ bằng những phụ liệu dễ kiếm thông qua các bước đơn giản là có thỏi son tự chế giá rẻ. Giá bán mỗi thỏi son được làm bằng sáp chỉ có giá dưới 50.000 đồng.

Theo người bán, son handmade được làm từ bút sáp an toàn cho người dùng và được kết hợp từ các nguyên liệu tự nhiên như: sáp ong, dầu dừa, mùi hương  và… bút sáp. Thế nhưng, điểm yếu của loại son môi này là mau trôi và dễ bị … mềm.

Bảo An ( 22 tuổi sinh viên ĐH Công nghệ Hà Nội) cho biết, sử dụng loại son handmade làm từ bút sáp thì cái được nhất là rẻ, phù hợp với các cô gái tuổi teen và sinh viên. Thế nhưng, việc sùng son làm từ bút sáp cũng vấp phải những lo ngại của người dùng, vì hầu hết thành phần chế  son đều được mua ở chợ và cách làm cũng chỉ là …truyền tai, không ai biết nguồn gốc thật sự của các nguyên liệu làm son là gì, có đảm bảo an toàn hay không.

Son môi tự chế từ bút sáp: Coi chừng rước độc!

Theo các chuyên gia bút sáp được làm bằng màu vô cơ nếu dùng làm son sẽ gây độc cho người dùng

Theo khảo sát của PV Chất lượng Việt Nam, bút sáp còn gọi là bút sáp màu, hiện được bán rất nhiều tại các chợ, nhà sách, cửa hàng văn phòng phẩm. Ngoài các sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam còn có nhiều dòng như bút sáp dầu loại 24 màu, loại 16 màu, loại 12 màu; bút sáp vặn 20 màu; bút sáp đầu nhọn…có xuất xứ  từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan giá dao động từ 24.000-58.000đ/hộp. Theo ghi nhận,  trên bao bì các sản phẩm không ghi thành phần gì, hầu hết các loại bút sáp đều có mùi thơm.

Trả lời trên báo Phụ nữ TP.HCM, TS Huỳnh Khánh Duy - Khoa Kỹ thuật hóa học, ĐH Bách khoa TP.HCM cho biết, bút sáp màu có thành phần gồm: chất nhuộm màu, chất kết dính, sáp và các chất phụ gia. Thành phần chất nhuộm màu vô cơ có nguồn gốc từ các oxide hoặc muối kim loại được sử dụng chủ yếu cho sơn nói chung và màu nước nói riêng nên ẩn chứa nhiều nguy cơ cho sức khỏe, vì có thể có các kim loại độc hại.

Theo TS Duy,  màu trắng có thể được tạo ra từ chì carbonate. Nhiễm độc chì có thể gây thiếu máu, các vấn đề tiêu hóa, tổn thương thần kinh (và tổn thương não ở trẻ em), tổn thương thận và hệ sinh sản. Màu vàng có thể được tạo ra từ các oxide hoặc muối kim loại chứa cadmium, chromate có thể gây dị ứng, loét da hoặc ung thư ở một số cơ quan nội tạng.

Theo bác sỹ Trịnh Khánh Thành ( Phòng khám da liễu T.H Độ Cấn, HN) cho biết, việc sử dụng mỹ phẩm tự chế, đặc biệt là sử dụng các nguyên liệu không rõ nguồn gốc, kém an toàn sẽ gây tác hại không nhỏ cho người sử dụng. Với các loại kem dưỡng da, làm trắng da có thể gây dị ứng, kích ứng, sưng tấy, đối với son môi có thể nhiễm độc vì thông thường son tự chế không đảm bảo đúng quy trình sản xuất, kém an toàn, nhanh trôi có thể theo đường ăn uống xâm nhập vào cơ thể có tác động không tốt đối với sức khỏe về lâu dài cho người sử dụng.

“Bản thân bút sáp được sản xuất là để tô vẽ, trang trí không ai lại dùng chúng để chế thành son môi. Màu vô cơ có trong bút sáp rất độc hại nếu vô tình nuốt phải có thể khiến cho người dùng bị nhiễm độc kim loại”, bác sỹ Thành khuyến cáo. 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang