Startup Uni Tour 2: Lan toả tinh thần khởi nghiệp

author 20:00 29/08/2016

(VietQ.vn) - Startup Uni Tour 2 là cơ hội để các cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực KHCN được kết nối, giao lưu, đồng thời thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp cho giới trẻ.

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Ngày 28/8, tại thành phố Đà Nẵng, trường Đại học Duy Tân phối hợp với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã tổ chức sự kiện Hành trình Sáng tạo - Khởi nghiệp lần thứ 2 (Startup Uni Tour 2). Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Khoa học và Công nghệ (KH&CN) lần thứ 3 của Bộ KH&CN và dự án Sáng tạo – Khởi nghiệp (Đài Truyền hình Việt Nam).

Về phía ban tổ chức (BTC), tham gia sự kiện lần này có ông Võ Duy Khương, Nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng điều phối khởi nghiệp Đà Nẵng; Ông Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc Ban KH&CN, Ban quản lý Khu Công nghiệp cao Hòa Lạc, Tổng thư ký hội truyền thông số; Nhà giáo Ưu tú, anh hùng lao động Lê Công Cơ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng trường Đại học Duy Tân… Ngoài ra, Startup Uni Tour 2 còn quy tụ đông đảo các cá nhân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư, đơn vị, chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp và hơn 1.000 bạn trẻ trên toàn thành phố.

 Ông Nguyễn Lâm Thanh - Tổng thư ký Hội truyền thông số VN, Giám đốc Ban khoa học và Công nghệ Hòa Lạc đại diện Bộ KH&CN phát biểu khai mạc sự kiện.

Tại Startup Uni Tour 2, BTC đã tặng 20 gian trưng bày cho các sản phẩm khởi nghiệp xuất sắc. Nổi bật là 10 sản phẩm góp phần giải quyết nhu cầu thực tiễn của thị trường: (1) Nuôi tôm sạch siêu năng suất không thay nước; (2) Robot kiểm tra khuyết tật mối hàn vỏ tàu thủy; (3) Vườn rau thông minh; (4) Máy pha cocktail; (5) Kính cho người mù; (6) Máy phát bao cao su thông minh. Hai dự án giành giải cao nhất là Robot kiểm tra khuyết tật mối hàn và Kính hỗ trợ người mù đã được Văn phòng Chuyển giao Công nghệ - Trung tâm Dịch vụ Công nghệ cao Hòa Lạc bảo trợ chuyên môn để hoàn thiện và phát triển.

Ông Trần Bá Hậu (trái) – Đại diện Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp và ông Lê Nguyên Bảo (phải) – Đại diện trường ĐH Duy Tân thực hiện ký thỏa thuận hợp tác 

Không chỉ giúp sinh viên giới thiệu những sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo, Startup Uni Tour 2 còn là cơ hội cho các bạn trẻ học hỏi, lắng nghe các diễn giả giàu kinh nghiệm. Trong khuôn khổ sự kiện, Trung tâm Dịch vụ Công nghệ cao Hoà Lạc cũng ký thỏa thuận hợp tác để phát triển hệ sinh thái sáng tạo – khởi nghiệp của thành phố Đà Nẵng với hai đơn vị là Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng và Trường Đại học Duy Tân. Từ môi trường này, các bạn trẻ sẽ được tạo điều kiện học hỏi kinh nghiệm, hỗ trợ hoàn thiện và thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu, đồng thời kêu gọi vốn từ các nhà đầu tư.

Minh Tâm

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang