Sự cố bục nước lò tại Công ty than Dương Huy: Công nhân bị mắc kẹt còn rất trẻ

author 15:11 05/07/2017

(VietQ.vn) - Sự cố bục nước lò bất ngờ xảy ra tại Công ty than Dương Huy, khiến cho một công nhân tuổi đời còn rất trẻ vẫn đang mắc kẹt ở độ sâu -100m.

Theo thông tin từ Công ty than Dương Huy (thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), vào khoảng 19h ngày 4/7, tại khu vực lò thượng vận tải mức -100 đến -60m đã xảy ra sự cố bục nước từ lò dọc vỉa thông gió vỉa 8 làm công nhân Phạm Văn Dân (thợ lò Phân xưởng đào lò số 2, sinh năm 1993, quê tại xã Đào Dương, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) bị mắc kẹt tại gương lò DV8 mức -70 m.

bục nước tại công ty than dương huy

Cửa lò nơi xảy ra sự cố. Ảnh QTV

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công ty than Dương Huy đã huy động lực lượng cấp cứu tại chỗ và lực lượng cấp cứu mỏ của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam triển khai công tác cứu hộ. Song hiện vẫn chưa tiếp cận được vị trí công nhân mắc kẹt do trong lò quá nhiều bùn đất.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Cơ, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam cho biết, lãnh đạo tập đoàn đã có mặt tại hiện trường cùng các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, chỉ đạo đơn vị huy động nhân lực và phương tiện, tập trung khắc phục sự cố để đưa được công nhân ra ngoài; đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cho đến 13h ngày hôm nay, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận khu vực xảy ra sự cố và tiếp tục triển khai bơm thoát nước, xúc dọn đất đá để tìm kiếm công nhân gặp nạn.

VIẾT CƯỜNG

Quảng Ninh: Gánh cơm cho thợ mỏ, một công nhân bị ngã tử vong(VietQ.vn) - Một công nhân của Công ty Xây dựng Mỏ Hầm lò 2 - TKV bị ngã tử vong trong lúc gánh cơm cho những công nhân khác.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot