Sự cố chạy thận khiến 7 người chết: Máy móc được nhập từ Đức, chất lượng quốc tế

authorĐỗ Thu Thoan 10:47 02/06/2017

(VietQ.vn) - Theo Giám đốc BV tỉnh Hòa Bình, 8 máy chạy thận nhân tạo bệnh viện sử dụng đều là loại máy mới, nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức với chất lượng tốt thuộc dạng hàng đầu thế giới.

Ngày 31/5, trao đổi với PV báo Giao thông, ông Trương Quý Dương, Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, quy trình chạy thận cho bệnh nhân gồm nhiều bước, được Bộ Y tế quy định rất cụ thể và đơn vị đã thực hiện trong suốt 10 năm qua, chưa xảy ra sự cố nào đáng tiếc.

Ngày 28/5, một ngày trước khi xảy ra vụ tai biến y khoa làm 7 bệnh nhân đang chạy thận tử vong, có hoạt động bảo trì, sửa chữa hệ thống lọc nước tinh khiết dùng để phục vụ bệnh nhân tại Khoa Điều trị lọc máu của BV. “Việc bảo trì hệ thống máy móc đều được bệnh viện tiến hành định kỳ hàng năm, bên cạnh đó, tùy thuộc loại máy, độ hỏng hóc của máy móc, đơn vị sẽ cho sửa chữa”, ông Dương nói.

Trước nghi vấn về chất lượng 8 máy chạy thận nhân tạo của CTCP Dược phẩm Thiên Sơn có vấn đề, theo báo Đất việtvị Giám đốc cho biết cần phải chờ đợi kết quả chính thức từ phía cơ quan chức năng.

Tuy nhiên ông khẳng định, toàn bộ 8 máy chạy thận nhân tạo mà phía Công ty Thiên Sơn cung cấp cho Bệnh viện đều là loại máy mới, nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức với chất lượng tốt thuộc dạng hàng đầu thế giới.

su-co-chay-than-khien-7-nguoi-chet-may-moc-duoc-nhap-tu-duc-chat-luong-quoc-te

Vị Giám đốc Bệnh viện khẳng định máy móc nhập từ Đức, chất lượng rất tốt. Ảnh: Vnexpress

Theo ông Dương, đến thời điểm này, phía Công ty Thiên Sơn chưa lên phía Hòa Bình để làm việc lại với Bệnh viện. “Công ty Thiên Sơn đang dành thời gian làm việc với cơ quan Công an nên cũng chưa lên Hòa Bình để gặp. Lẽ ra phải gặp. Công ty này cũng trúng thầu rất nhiều mặt hàng cung cấp thiết bị y tế cho các Bệnh viện khác”, báo Đất việt dẫn lời ông Dương nói.

Liên quan sự việc này, nhiều tờ báo cho biết, từ năm 2014 Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đã từng có kết luận cho rằng ông Trương Quý Dương, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh đã có sai sót khi ký hợp đồng mua 8 máy chạy thận nhân tạo của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên Sơn (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), báo Đất việt đưa tin.

Sáng 1/6, trao đổi với Đất việt, ông Trần Quang Khánh, Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình xác nhận thông tin trên.

Theo ông, vào thời điểm năm 2014, Sở Y tế có xuống làm việc và tiến hành thanh tra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. Khi đó, phía Bệnh viện có sai sót là không đấu thầu mua hóa chất. “Sở nhắc nhở và Bệnh viện đã thực hiện việc đấu thầu tập trung”, ông Khánh khẳng định.

Theo Vnexpress, công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân 7 người chạy thận nhân tạo tử vong, nghi do sốc phản vệ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh này.

Đỗ Thu Thoan (t.h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang