Sử dụng xăng sinh học E5: Người dân chưa tin dùng!

author 06:44 02/07/2014

(VietQ.vn) - Theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ban hành Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống thành loại xăng sinh học E5 và loại xăng này từ ngày 1/12/2014 sẽ được đưa vào sử dụng phổ biến.

Việc áp dụng xăng sinh học trên thực tế đã được kiểm chứng với nhiều cây xăng được mở và bán từ hai năm trước đây nhưng nhiều người vẫn còn hoài nghi về chất lượng cũng như mức độ an toàn của loại nhiên liệu này.Xăng sinh học (hay còn gọi là nguyên liệu sinh học) là loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật. Bao gồm chế xuất từ chất béo của động thực vật (mỡ động vật, dầu dừa…), từ ngũ cốc (lúa mì, ngô, đậu tương…) từ chất thải trong nông nghiệp (rơm, rạ, phân…) hay  từ sản phẩm thải trong công nghiệp (mùn cưa, gỗ thải…). 

Xăng sinh học hoàn toàn không gây ra bất cứ trục trặc nào về mặt kỹ thuật sử dụng, không gây ảnh hưởng gì lớn đến các chi tiết bằng cao su hoặc chất dẻo trong kết cấu động cơ.

Xăng sinh học hoàn toàn không gây ra bất cứ trục trặc nào về mặt kỹ thuật sử dụng, không gây ảnh hưởng gì lớn đến các chi tiết bằng cao su hoặc chất dẻo trong kết cấu động cơ.

Tuy có nhiều ưu điểm nhưng thời gian qua xăng sinh học E5 khi đưa vào sử dụng tại một số địa phương người dân lại không mấy mặn mà. 

Anh Nguyễn Văn Quang nhân viên bán xăng E5 cho biết: “Nguyên nhân từ tâm lý người dân chưa sẵn sàng cho việc dùng xăng E5 vì số đông còn nhầm lẫn trong xăng E5 có chất dễ gây cháy xe và độ an toàn của loại xăng này có được đảm bảo”.

Anh Nguyễn Văn Quang nhân viên bán xăng E5 cho biết: “Nguyên nhân từ tâm lý người dân chưa sẵn sàng cho việc dùng xăng E5 vì số đông còn nhầm lẫn trong xăng E5 có chất dễ gây cháy xe và độ an toàn của loại xăng này có được đảm bảo”.

Xăng sinh học E5 thực sự ít người biết đến và có biết cũng vẫn bị nhầm tưởng như xăng bình thường, người tiêu dùng chưa thực sự biết rõ về loại xăng này. Chị Hoàng Thị Lan (Dịch vọng hậu, Cầu giấy) cho biết.

Xăng sinh học E5 thực sự ít người biết đến và có biết cũng vẫn bị nhầm tưởng như xăng bình thường, người tiêu dùng chưa thực sự biết rõ về loại xăng này. Chị Hoàng Thị Lan (Dịch vọng hậu, Cầu giấy) cho biết.

Tuy nhiều người dân vẫn chưa tin dùng xăng sinh học nhưng bằng việc đưa xăng sinh học  E5  vào sử dụng bắt buộc trên cả nước là động thái tích cực và hợp lý lúc này của chính phủ nhằm giúp các doanh nghiệp sản xuất xăng sinh học đảm bảo môi trường và an toàn cho người tiêu dùng.

Tuy nhiều người dân vẫn chưa tin dùng xăng sinh học nhưng bằng việc đưa xăng sinh học E5  vào sử dụng bắt buộc trên cả nước là động thái tích cực và hợp lý lúc này của chính phủ nhằm giúp các doanh nghiệp sản xuất xăng sinh học đảm bảo môi trường và an toàn cho người tiêu dùng.

 


Trần Nhàn 
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang