video hot

Sự thật đáng buồn đằng sau nhưng sân khấu hát từ thiện của người khuyết tật

09:22 05/01/2017

Vietq.vn - Các sân khấu được cho là hoạt động biểu diễn từ thiện có sự tham gia của người khuyết tật nhưng đã xuất hiện sự bóc lột sức lao động, thiếu minh bạch khi chi trả thù lao.

 

Thời gian gần đây, các sân khấu nhỏ được dựng lên ở nhiều con phố khắp Thủ đô, nhất là những nơi tập trung đông người qua lại tại Hà Nội. Đây được cho là hoạt động biểu diễn nghệ thuật của các đoàn hát từ thiện có sự tham gia của người khuyết tật. Nhưng cũng chính từ những sân khấu này, một số người khuyết tật đã phản ánh họ bị bóc lột sức lao động và không nhận được những khoản tiền công xứng đáng.

Trên địa bàn thành phố Hà Nội có tất cả 11 đoàn hát. Nhiều đoàn lấy tên các trung tâm từ thiện để hoạt động và thuê người khuyết tật hát nhưng thực chất, trung tâm này không tồn tại. Thực tế đúng là có việc nhiều người khuyết tật bị lợi dụng và không được đảm bảo quyền lợi. 

Mỗi đoàn hát diễn ở 2-3 điểm, tập trung tại các tuyến phố trung tâm, nhiều nhất tại quận Ba Đình. Hoạt động biểu diễn bắt đầu từ 19h và kết thúc khoảng 22h - 23h. Mỗi đoàn có 2 người khuyết tật. Các anh chị được trả 100.000 - 200.000 đồng/đêm. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng được nhận số tiền như vậy.

MV Lạc Trôi vượt 15 triệu lượt xem, Sơn Tùng M-TP tung bản cover mớiSau 4 ngày MV Lạc Trôi - Sơn Tùng M-TP đã vượt 15 triệu lượt xem, ăn mừng thắng lợi này Sơn Tùng đã cho từng bản cover rõ lời Lạc Trôi.

Biết là bị lợi dụng, biết là không trả công đầy đủ nhưng nhiều người khuyết tật không còn cách nào khác. Họ cần một khoản thu nhập, dù nhỏ nhất để tồn tại tối thiểu và được làm việc một cách chân chính. Khi đứng trên sân khấu, họ là nghệ sĩ của đường phố nhưng họ cần một cơ chế hợp pháp và cần được bảo vệ.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, chỉ có đội văn nghệ của các trường người khuyết tật, các trung tâm từ thiện có tư cách pháp nhân được phép hoạt động vì mục đích nhân đạo biểu diễn. Sở cũng đã ghi nhận hiện tượng giả chữ ký cũng như con dấu lãnh đạo Sở để biểu diễn trên phố. Sở sẽ có công văn gửi UBND thành phố, UBND cấp huyện, rà soát, kiểm tra các hoạt động này.

video liên quan

Cảnh báo

Khoa học công nghệ

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang