Sự thật gây sốc về việc bé gái 6 tuổi bị 'bắt cóc' tại cổng trường

author 10:00 10/08/2016

(VietQ.vn) - Khi biết thông tin con gái được bố đẻ đưa đi nhưng mẹ cháu vẫn đăng thông tin con bị "bắt cóc" lên mạng để gây áp lực với chồng, gây hoang mang dư luận.

Chiều ngày 9/8, UBND quận Lê Chân đã tổ chức cuộc họp thông báo kết quả xác minh vụ bé gái Tan Xin Xiu (SN 2010), học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Dư Hàng (quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) được mẹ bé gái này thông tin trên mạng xã hội là bị “bắt cóc” trước cổng trường vào sáng ngày 8/8.

Tại buổi làm việc với cơ quan công an, cô Đặng Thị Thanh Huyền, giáo viên chủ nhiệm của bé Tan Xiu Xiu cho biết, vào khoảng 7h sáng 8/8, sau khi chị Đoàn Thị Hoa (mẹ bé Xiu) đưa cháu đến lớp thì có một người đàn ông khoảng 40 tuổi đến lớp xin gặp bé Xiu.

Thấy đây là người đàn ông lạ mặt, lại đi cùng với một cô gái không phải mẹ Xiu nên cô Huyền lúc đầu không đồng ý cho gặp bé. Tuy nhiên, khi nhìn thấy người đàn ông, bé Xiu đã bảo: “Đây là bố cháu” nên cô Huyền không nghi ngờ nữa và đồng ý để cô bé gặp bố mình. Hai người rất vui vẻ, thân thiết.

 Ngôi trường - nơi xảy ra sự việc

Bẵng đi khoảng 10 phút, không thấy bé quay lại, cô giáo ra cổng thì không thấy ai nên vội vàng gọi điện thông báo cho mẹ cháu.

Một giáo viên khác trong trường cũng xác nhận, sáng hôm qua cô này thấy bé Xiu quấn quýt với một người đàn ông ở sân trường Dư Hàng. Người này cũng nghĩ đó là hai bố con nói chuyện với nhau nên không để ý.

Về phần chị Đoàn Thị Hoa, sau khi nhận được tin báo của cô giáo vội vàng lên trường để làm việc đồng thời báo với công an. Tại Ban giám hiệu trường Tiểu học Dư Hàng, chị Hoa có đưa ra tấm hình một người đàn ông và bảo đây là bố bé Xiu, chồng cũ của chị. Qua tấm ảnh này, cô Huyền và các nhân chứng xác nhận đây chính là người đã gặp gỡ và đưa bé Xiu đi vào sáng 8/8.

Từ những thông tin này cùng với kết quả xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định người đàn ông đã đưa bé Tan Xiu Xiu rời khỏi trường chính là ông Tan Yu Heng (quốc tịch Singapore), bố đẻ của cháu. Ông Heng hiện đang tạm trú tại số nhà 6/30 Cột Đèn, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng.

Mẹ cháu bé đưa thông tin con bị "bắt cóc" lên mạng xã hội để gây áp lực cho chồng 

Tại cơ quan chức năng, chị Hoa cũng xác nhận, chị đi làm ở Singapore và kết hôn với anh Tang Yu Heng và sinh ra cháu Tan Xiu Xiu. Tuy nhiên, vào năm 2015, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên đến tháng 9/2015, chị Hoa mang theo bé Xiu về Hải Phòng sinh sống. Thời gian đó, hai người nảy sinh bất đồng về việc ai sẽ được nuôi bé Xiu.

Theo chị Hoa, sau khi biết thông tin bé Xiu được bố đón đi nhưng vẫn đưa thông tin việc bé Xiu bị bắt cóc (mất tích) lên mạng để gây áp lực với anh Tan Yu Heng, với mục đích anh Heng sẽ đưa con trả lại cho chị.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang liên hệ với anh Tan Yu Heng để làm rõ những thông tin cũng như giải quyết vấn đề theo quy định của luật pháp Việt Nam. Đồng thời, yêu cầu chị Hoa gỡ bỏ những thông tin trên mạng để tránh dư luận hoang mang.

Trước đó, chị Đoàn Thị Hoa (SN 1988, ở 3/30 đường Dư Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng) đã đăng thông tin lên mạng xã hội facebook về việc con gái chị bé Tan Xiu Xiu bị bắt cóc ở cổng trường Tiểu học Dư Hàng. Sự việc khiến dư luận rất hoang mang, lo lắng.

 

Đuổi học học sinh 'tè bậy': Kỷ luật hiệu trưởng, giáo viên xúi giục(VietQ.vn) - UBND huyện Vũ Thư (Thái Bình) vừa có quyết định kỷ luật đối với thầy Phạm Xuân Định, Hiệu trưởng Trường THCS Vũ Tiến trong vụ đuổi học sinh “tè bậy”.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang