Sự thật về tin đồn 'ông chủ thực sự của BigC là người Trung Quốc’

authorDương Phương Ngọc 06:38 20/07/2016

(VietQ.vn) - LS. Lê Việt Hùng - Hãng luật Minh Mẫn nói: Thông tin ông chủ thực sự của BigC là những nhà đầu tư đến từ Trung Quốc không đầy đủ và chưa chính xác.

Đầu tháng 5/2016, Tập đoàn Central Group đã chính thức hoàn tất chuyển nhượng thương vụ mua lại Big C Việt Nam với giá hơn 1 tỉ USD, theo đó toàn bộ hệ thống siêu thị Big C của Việt Nam sẽ thuộc quyền sở hữu của Central Group thay vì Tập đoàn Casino (Pháp).

Sau khi cuộc chuyển nhượng, mua bán diễn ra thành công, báo chí trong nước đã tốn khá nhiều giấy mực để nói về chân dung của gia tộc người Thái Chirathiva - chủ sở hữu Central Group, một gia tộc giàu thứ 14 tại châu Á, thứ 2 tại Thái Lan với tổng tài sản lên tới 11,7 tỉ USD.

Tuy nhiên, gần đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về “ông chủ thực sự” của hệ thống siêu thị Big C, trong đó, có ý kiến dẫn dắt đồn đoán rằng: Người đứng sau đầu tư tiền cho Big C "không phải là người Thái Lan" mà là người Trung Quốc. Những chia sẻ trên mạng xã hội được dẫn theo thông tin được cho là của Hãng luật Minh Mẫn, TP.HCM.

Sự thật về “ông chủ thực sự của BigC” là ai? Đi tìm câu trả lời chính xác nhất cho những đồn đoán dấy lên trên mạng thời gian gần đây, PV Chất lượng Việt Nam đã có buổi phỏng vấn với LS Lê Việt Hùng - Hãng luật Minh Mẫn, TP.HCM – đơn vị phát đi thông tin khởi nguồn cho những đồn đoán trên.

Theo LS Hùng, thông tin đang lan truyền trên mạng là không đầy đủ và chưa chính xác.

BigC Đà Nẵng ‘điêu đứng’ vì bị cắt điện, cắt nước, chủ tòa nhà nói gì?(VietQ.vn) - Liên quan tới việc BigC Đà Nẵng bị cắt điện, cắt nước, công ty Đức Mạnh khẳng định: Không có cơ sở và bằng chứng cụ thể “đổ lỗi” cho công ty này.

- Thưa luật sư, gần đây trên mạng xã hội facebook có lan truyền một thông tin được cho là từ Hãng Luật Minh Mẫn. Theo đó, người dẫn thông tin cho rằng: ông chủ thực sự của Big C là những nhà đầu tư đến từ Trung Quốc. Để rộng đường dư luận và lãm rõ thông tin này, xin luật sư cho biết thực hư điều này như thế nào và luật sư có các tài liệu để chứng minh về ông chủ thực sự của Big C là của người Trung Quốc không?

LS Lê Việt Hùng: Trước hết, tôi cho rằng thông tin trên là không đầy đủ và chưa chính xác. Hiện Big C hoạt động tại Việt Nam với 32 siêu thị theo 16 pháp nhân. Thông tin lan truyền trên mạng xã hội gần đây là thông tin của một trong 16 pháp nhân này. Đó là CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ DỊCH VỤ ĐẠI SIÊU THỊ BIG C HẢI PHÒNG (Big C Hải Phòng).

Đối với Big C Hải Phòng thì các cổ đông sáng lập thể hiện tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia là 3 pháp nhân có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc). Thông tin này ai cũng có thể truy cập dễ dàng tại website www.dangkykinhdoanh.gov.vn.

Danh sách cổ đông của Big C Hải Phòng tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. 

Về phương diện pháp lý, quốc tịch của nhà đầu tư là quốc gia nơi nhà đầu tư được cấp phép hoạt động. Vậy nói rằng Big C Hải Phòng là của các nhà đầu tư đến từ Hong Kong (Trung Quốc) là không sai. Vấn đề là các pháp nhân Hong Kong này (Cavi Retail Limited, Cavi Limited và Cavi Real Estate) có phải là của Tập đoàn Central (Thái Lan) sau khi đã mua lại từ Casino (Pháp) hay không thì hãy để Tập đoàn Central xác nhận thông tin này.

- Mới đây, Big C Hải Phòng đã thay đổi người đại diện theo pháp luật là một người Thái Lan, không có tỉ lệ góp vốn, hay nói cách khác, là một Tổng Giám đốc Thái được Trung Quốc thuê. Điều này khiến nhiều người hồ nghi: ông chủ thực sự của Big C là người của Trung Quốc, chứ không phải người Thái Lan. Luật sư có ý kiến như thế nào về việc này?

LS Lê Việt Hùng: Thông tin này, chúng tôi có được từ bố cáo điện tử của Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Theo đó, ngày 17/6/2016, Big C Hải Phòng đã đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật mới là PHOOM CHIRATHIVAT (Quốc tịch Thái Lan) thay cho GUILLAUME MARIE DIDIER GRAS (Quốc tịch Pháp).

Ngoài ra, những thông tin cho rằng ông PHOOM CHIRATHIVAT là người làm thuê cho ông chủ Trung Quốc là không có căn cứ và cũng không phải là phát ngôn từ chúng tôi.

 LS Lê Việt Hùng:Thông tin ông chủ thực sự của Big C là người TQ không đầy đủ, chưa chính xác

- Thông tin này lan truyền trên mạng ảnh hưởng khá nhiều tới uy tín của Big C, mặc dù trên Fanpage chính thức của mình, Big C đã lên tiếng “minh oan” nhưng nhiều người vẫn chưa thực sự tin tưởng. Ông cảm thấy thế nào khi những thông tin từ Hãng Luật Minh Mẫn đưa ra bị dẫn dắt và có phần hiểu sai?

 LS Lê Việt Hùng: Trước diễn biến gần đây liên quan đến Trung Quốc về vấn đề biển đảo, cộng đồng mạng đang có tình cảm không tốt đẹp dành cho quốc gia này. Do đó, khi có thông tin liên quan đến Trung Quốc thì tạo hiệu ứng lan truyền mạnh. Đây cũng là việc xảy ra bình thường trong thời đại mạng xã hội đang phát triển.

Big C có thể xem đây là khủng hoảng truyền thông mạng xã hội và nên có kế hoạch xử lý khủng hoảng.

Sở dĩ người của chúng tôi cung cấp thông tin này là để trả lời cho câu hỏi ai là chủ của Big C nhân vụ tranh chấp giữa Big C Đà Nẵng với chủ toà nhà là Công ty Đức Mạnh. Ngoài ra, chúng tôi không có động cơ nào khác.

Central World, Khu phc hp mua sm gii trí ln nht Bangkok (Thái Lan) ca Tp đoàn Central Group. 

-  Vào ngày 20/7, Central Group đã phát đi thông tin bác bỏ tin đồn “ông chủ của BigC không phải là người Thái” nêu trên. Luật sư nhận định như thế nào về động thái này của Big C?

LS Lê Việt Hùng: Tôi có đọc thông tin trên báo chí về việc Central bác bỏ thông tin liên quan đến mình. Nhưng vấn đề là cư dân mạng đang hoài nghi Big C là của Trung Quốc mà Central Group thì cung cấp thông tin là Central Group là của Thái Lan.

Lúc này, Central Group hãy thông tin rằng Cavi Retail Limited (Hong Kong- Trung Quốc) là của Central được mua lại từ Casino Group (Pháp). Hoặc Central đã mua lại Big C Hải Phòng từ Cavi Retail Limited nhưng theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thông tin cổ đông sáng lập vẫn còn thể hiện trên hệ thống của Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Xin trân trọng cảm ơn ông về buổi phỏng vấn này!

Central Group: ‘Thông tin trên mạng xã hội là hoàn toàn bịa đặt’

Liên quan tới những đồn thổi trên mạng xã hội nêu trên, chia sẻ với PV Chất lượng Việt Nam vào ngày 20/7/2016, đại diện của Central Group Việt Nam cho hay: Gần đây, họ cũng được biết, trên nhiều trang mạng xã hội có nhiều câu hỏi xung quanh nguồn gốc Central Group của trong việc mua lại chuỗi siêu thị Big C tại Việt Nam.

“Chúng tôi xin khẳng định Central Group là tập đoàn 100% sở hữu của gia đình Thái Lan. Và những nội dung đã được chỉnh sửa (photoshop) trên các trang mạng xã hội là hoàn toàn bịa đặt” – đại diện Central Group Việt Nam nói.

Vị này nhấn mạnh thêm: Central Group được thành lập vào năm 1947, từ một cửa hàng nhỏ tại Bangkok do gia đình ông Tiang Chirathivat điều hành. Tập đoàn hiện nay vẫn thuộc sở hữu của gia đình Chirathivat. Central Group bắt đầu đầu tư tại Việt Nam từ năm 2011 từ việc hợp tác với các đối tác nội địa như Nguyễn Kim, Lan Chi Mart, và gần đây nhất là Zalora và Big C.

Vị đại diện của Central Group Việt Nam còn nhấn mạnh: Central Group Thái Lan và Big C cùng hợp tác phát triển từ cách đây khá lâu, bắt đầu từ việc Central Group đưa chuỗi siêu thị Big C vào thị trường Bangkok từ năm 1994. Mặc dù Big C tại Thái Lan hiện không do Central Group sở hữu nhưng Tập đoàn vẫn giữ mối quan hệ hợp tác chiến lược với Big C. Vào đầu năm 2016, tập đoàn đã bổ sung thương hiệu này vào danh sách các công ty thành viên của tập đoàn tại Việt Nam.

Được biết tập đoàn này đã thực hiện các chương trình vì cộng đồng, cam kết hỗ trợ phát triển nguồn cung ứng địa phương, góp phần thúc đẩy xuất khẩu hàng Việt Nam.

Cụ thể, vào đầu tháng 7 vừa qua, Central Group đã tổ chức thành công Tuần lễ Quảng bá hàng Việt Nam tại trung tâm mua sắm lớn nhất Bangkok Central World.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang