TP.HCM: Đột kích cơ sở làm giả sữa bột của các nhãn hiệu nổi tiếng

author 20:06 21/03/2015

(VietQ.vn) - Chiều ngày 20/3, Công an TP.HCM đã bắt giữ các đối tượng chuyên sản xuất sữa bột giả, thu giữ hành trăm lon sữa thành phẩm các loại cùng nhiều thiết bị có liên quan.

Sự kiện: Giá sữa, Thông tin giá sữa trên thị trường

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Quận 10, TP HCM đã bắt quả tang một đường dây chuyên làm sữa bột giả dành cho bà bầu và trẻ em.

Khoảng 10 g sáng ngày 20-3, sau thời gian dài theo dõi, tổ trinh sát của phòng PC46 phát hiện Phan Văn Chánh (20 tuổi, ngụ Q.10) đang dừng xe gắn máy trước một cửa hàng mua bán sữa trên đường Tân Phước (P6, Q.5), chuẩn bị giao một lô hàng nghi là sữa giả nên kiểm tra hành chính. VOV cho hay, tết quả kiểm tra phát hiện trong hai thùng carton do Chánh chở, chứa 24 lon sữa loại 400gram, mang thương hiệu Abbott - Ensure Gold, 12 lon sữa loại 850gram mang thương hiệu Abbott Glucerna do Hoa Kỳ sản xuất, toàn bộ số hàng này được Chánh xác nhận là hàng giả, được ba của Chánh chỉ đạo đi giao hàng.

Công An đã triệt phá thành công cơ sở làm sữa bột giả tại TP HCM

Công An đã triệt phá thành công cơ sở làm sữa bột giả tại TP HCM. Ảnh Tuổi Trẻ

Qua khai báo của Chánh tại trụ sở Công an, Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nhà ông Hồ Bảo Sơn, sinh năm 1953 ở số 58, đường Nhật Tảo, Phường 4, Quận 10. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện nhiều máy móc, dụng cụ, nguyên vật liệu cùng hàng chục loại bao bì, vỏ hộp, để sản xuất sữa giả và nhiều lon sữa thành phẩm làm giả nhãn hiệu như: Glucerna, Ensure grow, Ensure gold…

Hiện Công an TP HCM đang tạm giữ Hồ Bảo Sơn, sinh năm 1953, trú tại quận 10 để điều tra xử lý hành vi “sản xuất buôn bán hàng giả”. Đây là đối tượng từng thụ án 3 năm tù giam về tội “sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm” vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương lại tiếp tục tái phạm. Hồ Bảo Sơn khai nhận đã tận thu các hộp sữa đã qua sử dụng, sau đó mua các loại sữa rẻ tiền trôi nổi trên thị trường rồi chế biến lại đóng hộp để phân phối cho các đại lý thu lời bất chính.

Đinh Ly (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang