Tác nhân huỷ diệt làn da trong mỹ phẩm tự chế

author 15:08 30/10/2014

(VietQ.vn) - Các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp tự chế được bán trên thị trường hiện nay tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ do chứa các thành phần độc hại

Sự kiện: Mỹ phẩm kém chất lượng

Ngày nay, mỹ phẩm tự chế đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của chị em phụ nữ bởi ưu điểm an toàn, tác dụng nhanh và giá cả hợp lí. Tuy nhiên, liệu thành phần của những loại mỹ phẩm này có thực sự an toàn?

Từ kem trộn trắng da bằng tân dược

Loại kem trộn thần kì này có công thức bào chế cực kì đơn giản. Chỉ cần đem trộn 1 lọ Tragala, 2 viên Aspirin P/H8, 1 hộp kem sâm, 1 viên Vitamin E, 1 viên 3B, 1 ống Bidizym (Vitamin B tổng hợp) với nhau sẽ tạo thành môt loại trắng da cấp tốc.

Với chi phí rẻ, tác dụng nhanh  kem trộn bằng thuốc tây đang là một trong những “ bí kíp” trắng da có sức hút mạnh mẽ được các chị em tin dùng, đặc biệt là các bạn sinh viên.

kem trộn tân dược

Kem trộn tân dược thần kì đang “ hút khách”. Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng một trong những thành phần của kem trộn tự chế này là Aspirin – thuốc giảm đau hạ sốt. Ngoài  tác dụng chính, Aspirin có tác dụng phụ là mài mòn do tính axit và chất corticoid. Khi tiếp xúc với da, nó sẽ bào mòn lớp da ngoài, để lại lớp da non bên trong nên tạo cảm giác da trắng hơn.

Sự mài mòn này  làm da  mỏng, yếu và dễ bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài. Đặc biệt chất corticoid có trong loại kem này cực kỳ có hại. Sử dụng lâu sẽ dẫn đến tình trạng giãn mao mạch, da dễ bị nám và lão hóa. Chưa kể việc dùng hóa chất corticoid dễ dẫn đến việc lệ thuộc vào nó, khó thích nghi với những loại mỹ phẩm khác.

Bức tranh hậu quả đáng sợ là tình trạng da nổi lên các tảng mụn lớn, mụn bọc mủ trong thời gian dài, phải đi bệnh viên để khắc phuc.

Đến mỹ phẩm bằng bột mì

Chợ Tân Bình ( quận Tân Bình, TP HCM)  bày bán  đầy đủ các mỹ phẩm loại tự pha trộn giá rẻ, từ son dưỡng môi, sữa tắm đến phấn trang điểm, thu hút một lượng lớn người mua hàng

Trên thực tế, nhiều cơ quan chức năng đã phát hiện ra rằng nguyên liệu để pha chế các mặt hàng này gồm các chất dạng dung dịch, rắn, bột nhiều màu sắc chưa rõ tên chất và mới đây là bột mì.

mỹ phẩm bột mỳ

Sữa tắm giả  được  làm bằng bột mỳ. Ảnh: Phụ nữ Tp HCM

Những thành phần độc hại này thường là corticoid, parabens, formaldehyde, propylen glycol, hương liệu tổng hợp, chất màu tổng hợp...

Bác sĩ Trần Thế Viện - Khoa Lâm sàng, Bệnh viện Da liễu Tp.HCM, cảnh báo: những thành phần độc hại này gây tàn phá làn da, dị ứng da, còn có thể gây bệnh cho các cơ quan khác: phổi, thần kinh, ảnh hưởng sự phát triển của thai nhi, có thể gây ung thư...

Và những nguyên liệu tưởng như an toàn

Dầu dừa, mật ong, bột nghê, tinh dầu.. đang là những nguyên liệu “làm mưa, làm gió” trên thị trường mỹ phẩm thiên nhiên hiện nay do nguồn gốc hoàn toàn tự nhiên và tốt cho sức khỏe.

Nhiều chị em khi được hỏi chi tiết về những thành phần này thì không hề biết và cho rằng nguồn gốc hoàn toàn lấy từ thiên nhiên và như vậy là an tâm lắm rồi

Tuy nhiên, ngay cả những nhà cung cấp nguyên liệu làm mỹ phẩm cũng phải khẳng định rằng rất nhiều loại mỹ phẩm được quảng cáo là 100% thiên nhiên hiện nay chứa các hóa chất gây hại như: chất tạo màu, hương liệu tổng hợp, chất tẩy trắng...

Ví dụ điển hình nhất là dầu dừa, thứ mỹ phẩm thiên nhiên thông dụng nhất và được các chị em ưa chuộng hàng đầu hiện nay cũng không hề thực sự thần diệu như lời đồn thổi.

dầu dừa tự chế

Dầu dừa tự chế. Ảnh minh họa.

Loại mỹ phẩm này mặc dù là thứ dễ chế nhất nhưng cũng có nhiều nhà sản xuất đã pha hóa chất để tẩy trắng dầu. Thậm chí để tạo hương thơm của dầu dừa tinh khiết, nhiều người đã sử dụng các hương liệu hóa học độc hại để thu hút người dùng

Sử dụng các sản phẩm tự chế mang lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên, chị em cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, thành phần trước khi sử dụng để đạt hiệu quả tốt nhất

Luyến Vũ (tổng hợp từ VnExpress,Vietnamnet)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang