Rủ nhau gặt thuê kiếm tiền phụ gia đình, ai ngờ chết đuối nơi đất khách

author 19:17 09/06/2016

(VietQ.vn) - Từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh gặt lúa thuê, sau đó 2 người đàn ông bơi qua sông để về nhà rồi không may cùng bị tai nạn chết đuối.

Trao đổi với báo Lao Động vào sáng nay ngày 9/6, ông Nguyễn Tiến Bảy - Chủ tịch UBND phường Kỳ Thịnh (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) - cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện xảy ra vụ tai nạn chết đuối khiến 2 người tử vong trên sông Quyền.

Người nhà đau buồn thuê xe đưa thi thể 2 nạn nhân vụ tai nạn chết đuối về an táng

Người nhà đau buồn thuê xe đưa thi thể 2 nạn nhân vụ tai nạn chết đuối về an táng. Ảnh Lao Động

Theo đó, lúc 7h sáng 8/6, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân chết đuối là Phạm Tiến Phương (SN 1996, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch – Quảng Bình) và anh Đàm Xuân Hòn (SN 1992, xã Quảng Kim, Quảng Trạch – Quảng Bình) trên sông Quyền và bàn giao cho người thân đưa về quê an táng.

Trước đó, vào ngày 7/6, có một nhóm 5 người quê Quảng Bình ra Hà Tĩnh gặt lúa thuê. Đến khoảng 19h cùng ngày, 3 người đi xe máy về. Còn 2 người bơi qua sông Quyền thuộc Tổ dân phố Tùy Yên, phường Kỳ Thịnh để về đường khác. Không may cả hai đều bị chết đuối thương tâm.

Thượng úy Nguyễn Quang Đạt - đội trưởng đội Điều tra tổng hợp, Công an TX.Kỳ Anh - cho biết, sau khi nhận được thông tin về  vụ tai nạn đuối nước, một tổ công tác gồm: Điều tra viên, Viện kiểm sát, bác sĩ pháp y khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nhưng không phát hiện có dấu hiệu bất thường nên đã bàn giao cho gia đình đưa về quê mai táng.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể 2 người đàn ông bị chết đuối trên sông Quyền

Hiện trường nơi phát hiện thi thể 2 người đàn ông bị chết đuối trên sông Quyền. Ảnh Lao Động

Được biết thời gian vừa qua đã xảy ra không ít vụ tai nạn chết đuối thương tâm. Trước đó xác nhận với báo Dân Trí vào ngày 25/5, ông Nguyễn Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND xã Hương Thủy, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước hết sức đau lòng, nạn nhân là hai mợ cháu.

Theo ông Thọ, chiều 24/5, chị Phan Thị Hoàn (SN 1970) và cháu Tô Văn Đạt (SN 2002) đi chăn trâu. Đến 18h không thấy hai người về, người nhà hốt hoảng đi tìm thì phát hiện đôi dép của chị Hoàn dưới hồ nước ở giữa cánh đồng khu vực thôn 4 nên lặn xuống tìm. “Vài phút sau mọi người lặn tìm thấy thi thể chị Hoàn và cháu Đạt, hai tay của họ có nắm chặt sợi dây thừng”, ông Thọ nói.

Theo Chủ tịch xã Hương Thủy, chị Hoàn và cháu Đạt là hai mợ cháu. Về nguyên nhân đuối nước, nhà chức trách nhận định có thể do chị Hoàn đi chăn trâu, sơ ý ngã xuống hồ nước. Sau đó cháu Đạt phát hiện đã dùng dây thừng đến để kéo mợ lên nhưng do không đủ sức nên cháu Đạt đã bị kéo ngược xuống hồ dẫn tới tử vong.

Trước đó không lâu ở Hà Tĩnh cũng xảy ra vụ tai nạn chết đuối thương tâm khiến 2 mợ cháu chết đuối

Trước đó không lâu ở Hà Tĩnh cũng xảy ra vụ tai nạn chết đuối thương tâm khiến 2 mợ cháu chết đuối. Ảnh Dân Trí

“Nhận định này có thể là đúng nhất, bởi chị Hoàn không biết bơi còn cháu Đạt bơi giỏi”, ông Thọ cho hay. Đại diện huyện Hương khê cùng một số ban ngành đã tới thăm hương chia buồn cùng gia đình của hai nạn nhân trong vụ tai nạn chết đuối.

‘Giặc lửa’ bủa vây trường mầm non Hà Nội: 30 năm lịch sử hóa tro tàn(VietQ.vn) - Sau vụ cháy lớn, vữa trần, tường vôi bong tróc gần như toàn bộ do ngôi trường mầm non gần 30 năm tuổi ở Hà Nội đã xuống cấp trầm trọng.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang