Bé trai bị mắc kẹt viên bi nhựa vào mũi- cảnh báo sâu sắc cho cha mẹ

authorThu Hường 12:23 02/11/2018

(VietQ.vn) - Tai nạn dị vật ở trẻ em thời gian qua xảy ra thường xuyên và nguyên nhân chủ yếu là do trẻ quá hiếu động và một phần là do sự chủ quan của người lớn.

Một trường hợp mới xảy ra vào ngày 31/10, bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) đã tiếp nhận một bệnh nhi có triệu chứng nước mũi chảy kèm theo máu, ho và đau đầu sau đó sốt cao nhiều ngày nhưng không khỏi.

Sau khi kiểm tra và thăm khám các bác sĩ tại đây đã lập tức được nội soi tai – mũi – họng để chuẩn đoán bệnh. Qua hình ảnh nội soi, các bác sĩ phát hiện trong có khối dị vật nằm sâu trong hốc mũi phải và tiến hành gắp dị vật là một viên bi nhựa có đường kính 0,5cm.

Theo các bác sĩ tại đây, viên bi nhựa là nguyên nhân khiến mũi cháu bé bị viêm loét nặng hốc mũi, chảy máu nhiều. Sau đó, bệnh nhân tiếp tục nằm viện điều trị sau khi gắp dị vật ra.

 Bé trai bị mặc kẹt viên bi nhựa suốt 3 tháng ở Phú Thọ.

 Bé trai bị mặc kẹt viên bi nhựa suốt 3 tháng ở Phú Thọ

Tình trạng, trẻ nhỏ bị mắc dị vật ở mũi không phải là hiếm khi chúng đang là lứa tuổi hiếu động, rất dễ bị thu hút bởi những vật nhỏ xinh. Trước đó, trên mạng xã hội cũng xuất hiện câu chuyện của một bà mẹ khi đi làm về chứng kiến cảnh con trai gần như “tắc thở” vì bị một hạt cườm nằm sâu trong hốc mũi.

Liên quan tới tai nạn dị vật ở trẻ em, bác sĩ Bùi Hải Long – Trưởng khoa Tai Mũi Họng BV Nhân dân 115 (TP HCM) cho biết, tai nạn dị vật ở trẻ nhỏ xảy ra khá nhiều trong thời gian qua cha mẹ hết sức thận trọng vì trẻ khá hiếu động cái gì cũng muốn khám phá. Do đó, khi thấy trẻ có những biểu hiện bất thường như khó thở, chảy nước mũi nhiều và đặc biệt kèm chảy máu cha mẹ hãy kiếm tra xem trong mũi bé có gì lạ hay không.

Những đồ dùng gia đình có thể khiến trẻ hóc dị vật nhiều người không nghĩ đến(VietQ.vn) - Con hóc dị vật là nỗi sợ của bất kỳ phụ huy nào, nguyên nhân có thể bắt nguồn từ những vật dụng trong gia đình, dưới đây là một số cảnh báo.

Ngay sau khi xác định được tình trạng của trẻ cha mẹ cần đưa con đến bệnh viện để được các bác sĩ can thiệp kịp thời. Với những trường hợp gia đình ở xa bệnh viện, cha mẹ cần bình tĩnh xử lý, không làm trẻ sợ hãi mà khuyên trẻ nhẹ nhàng thở ra một cách nhẹ nhàng bằng mũi để đẩy dị vật ra ngoài, không thở quá mạnh hay lặp lại ngay. Nếu dị vật không ra hãy đưa trẻ ngay tới bệnh viện để kịp thời xử lý.

Bác sĩ Long cũng khuyến cáo, để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra, cha mẹ nên rà soát lại tất cả đồ chơi trong nhà có phù hợp với lứa tuổi con mình hay không. Nên dạy bé nhận thức được việc nhét đồ vật vào mũi là việc xấu, trẻ không được làm vậy. Đặc biệt, cha mẹ cần phải luôn quan sát đến các hoạt động vui chơi của trẻ.

Thu Hường (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang