Bánh xe lạnh lùng’ của những vị quan chức đượm hơi men

author 21:10 04/02/2015

(VietQ.vn) - Cơ quan điều tra đã chính thức kết luận ông Lãnh Đức Dũng, Bí thư Huyện ủy Hà Quảng, Cao Bằng là người trực tiếp gây ra vụ tai nạn khiến 3 người thiệt mạng, đây không phải là lần đầu tiên các quan chức cấp cao gây tai nạn giao thông ảnh hưởng đến dân thường.

Sự kiện: Tai nạn giao thông

Theo nguồn tin của Tiền Phong, ngày 30/1, ông Bí thư huyện ủy Lãnh Đức Dũng về huyện Hòa An (cách TP Cao Bằng chừng 20 km) để làm giỗ cho bố vợ. Trong đám hiếu này, ông Dũng được cho là đã uống rượu nên khi ra về điều khiển xe ô tô (biển kiểm soát 11A-018.34) không làm chủ tốc độ gây tai nạn giao thông với xe mô tô biển số 11S1-007.68, làm anh Vương Văn Tiến (SN 1979), cháu Vương Giang Khang (SN 2013), bà Nông Thị Điềm (SN 1953), đều trú tại xóm Nà Lạn, xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng, tử vong, tại km 17+950 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận xã Nà Mạ, xã Phù Ngọc.

Sau vụ tai nạn, ông Lãnh Đức Dũng bị thương nhẹ. Hiện sức khỏe tạm thời ổn định song tinh thần khá suy sụp và đang ở nhà. Ông Dũng từng làm Chủ tịch UBND huyện Hà Quảng và mới đây được giao nhiệm vụ Bí thư huyện này. Theo tin mới nhất, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đã giao ông Bế Thanh Giám, Phó Bí thư Huyện ủy tạm thời điều hành công việc tại Huyện ủy Hà Quảng.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã khiến 3 người thiệt mạng

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã khiến 3 người thiệt mạng. Ảnh Tiền Phong

Đại tá Nguyễn Hữu Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng khẳng định sẽ xử lý nghiêm đối với người điều khiển xe gây tai nạn nghiêm trọng, bất kể người đó là ai, giữ cương vị gì.

Trước đó, vào chiều 16/11/2014, thượng úy Nguyễn Văn Xịn (31 tuổi, công tác tại phường 10, quận 4) đã vi phạm Luật giao thông đường bộ, lái xe trong tình trạng say xỉn gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng nhưng đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Theo điều tra ban đầu, anh Võ Văn Hơn cùng con trai đang đi trên lề đường Bến Đình (ấp Gót Chàng, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi) để về nhà. Bất ngờ, chiếc ôtô 7 chỗ màu bạc chạy tốc độ cao từ phía sau ôm cua lao qua lề trái, cán bụi cỏ khô, sau đó ngoặt ra, đâm qua lề phải húc vào bố con anh Hơn. Ông Võ Văn Tất (64 tuổi, cha anh Hơn) đang lợp mái che trước nhà đã chứng kiến toàn bộ vụ việc xảy ra với con và cháu nội bởi vị trí xảy ra tai nạn chỉ cách nhà một đoạn ngắn.

Thượng úy công an gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy

Thượng úy công an gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy. Ảnh VnExpress

Gây tai nạn nhưng chiếc ôtô bỏ chạy đến một căn nhà cách đó chừng một km. Gia đình và người dân xung quanh nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu nhưng anh Hơn đã tử vong, bé trai bị nứt sọ và gãy tay, báo VnExpress đưa tin.

VOV đưa tin, vào khoảng 1h ngày 6/12/2014, chiếc xe BMW do thượng úy Tuân lái đã đâm thẳng vào tổ tuần tra kiểm soát gồm 13 người thuộc lực lượng dân quân, dân phòng xã Láng Lớn và thị trấn Ngãi Giao (huyện Châu Đức) làm 2 người tử vong và 8 người khác bị thương.

Ngay sau khi gây tai nạn, thượng úy Tuân được cho là đã bò ra khỏi chiếc ô tô, cùng người dân đưa những nạn nhân đi cấp cứu rồi ra trình diện cơ quan điều tra. Ngày 7/12/2014, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án "Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" và khẳng định sẽ "xử lý nghiêm vụ việc bất kể người gây tai nạn là ai".

Đinh Ly

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang