Xe tải quá khổ gây tai nạn hy hữu, kéo sập cabin trạm thu phí

author 09:38 30/06/2015

(VietQ.vn) - Tai nạn hy hữu xảy ra do xe tải quá khổ húc đổ cabin trạm thu phí trên đại lộ Bình Dương khiến một nữ nhân viên suýt chết trong lúc làm nhiệm vụ.

Sự kiện: Tai nạn giao thông

Vào khoảng 12h ngày 29/6, trạm thu phí Suối Giữa trên đại lộ Bình Dương (đoạn thành phố Thủ Dầu Một) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông hy hữu khá nghiêm trọng, theo thông tin trên báo Lao Động.

Vào thời điểm trên, xe tải mang BKS 51C-368.24 chở máy thảm nhựa bê tông đường và một chiếc máy điện cỡ lớn do tài xế Nguyễn Thanh Long (43 tuổi) điều khiển lưu thông từ thị xã Bến Cát về thị xã Thuận An khi đi quan trạm thu phí đại lộ Bình Dương đã húc sập hai cabin thu phí.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông hy hữu xe tải quá khổ húc sập cabin thu phí ở Bình Dương

Hiện trường vụ tai nạn giao thông hy hữu xe tải quá khổ húc sập cabin thu phí ở Bình Dương. Ảnh Lao Động

Đáng nói, trong đó có một cabin do chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (30 tuổi) đang làm nhiệm vụ thu phí bên trong đã bị xe húc đổ khiến chị Tú bị thương chuyển vào Bệnh viện Vạn Phúc cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh. Tại hiện trường, chiếc xe tải hạng nặng chở quá khổ đang mắc kẹt giữa trạm thu phí khiến làn đường dành cho thu phí tự động bị ách tắc hơn 4 giờ liền.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn hy hữu nói trên, lực lượng cảnh sát giao thông đã ngay lập tức có mặt phân luồng; tổ chức giải cứu đưa xe mắc kẹt để thông tuyến trạm thu phí đại lộ Bình Dương – nơi có lượng xe cộ đông đúc nhất địa qua địa bàn tỉnh Bình Dương.

Trước đó vào ngày 12/6, ở Hà Nội từng có một vụ tai nạn hy hữu tương tự do xe khách ‘phớt lờ’ biển báo cấm và cố tình đi lên cầu vượt khiến thanh giới hạn chiều cao ở cầu vượt Thái Hà – Tây Sơn bị sập và gây ách tắc kéo dài, báo VOV đưa tin.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông xe khách đâm sập thanh giới hạn chiều cao trên cầu vượt Thái Hà ở Hà Nội

Hiện trường vụ tai nạn giao thông xe khách đâm sập thanh giới hạn chiều cao trên cầu vượt Thái Hà ở Hà Nội. Ảnh VOV

Theo nhiều người dân chứng kiến sự việc cho biết, vào khoảng thời gian trên, xe ô tô loại 40 chỗ mang biển kiểm soát 29B-053.26 lưu thông trên phố Tây Sơn theo hướng đi về đường Nguyễn Trãi, khi đến cây cầu vượt nhẹ trên con phố này thì húc đổ thanh giới hạn chiều cao.

Sau đó, tài xế chiếc xe đã tiến hành lùi xe và định bỏ chạy, tuy nhiên nhiều người dân đã hô hoán và gọi điện cho lực lượng chức năng nên chiếc xe này đã bị giữ lại để phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ tai nạn giao thông này.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang