Bà bầu 7 tháng mất chân, mất con vì tai nạn: Có nỗi đau nào hơn thế?

author 12:24 13/05/2016

(VietQ.vn) - Vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi chân trái của người phụ nữ trẻ, đến cái thai trong bụng đã 7 tháng cũng không giữ được.

Sự kiện: Tai nạn giao thông

Khoảng 11h30 ngày 11/5, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Đặng Xuân Bảng (Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội) khi một chiếc xe máy va chạm với xe tải khiến một người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe máy mang biển kiểm soát 34B2 – 357.14 do một người phụ nữ điều khiển lưu thông trên đường. Khi đi đến đoạn Linh Đàm đã va chạm với xe ô tô tải biển kiểm soát 29H – 004.45 chở đất đá chạy cùng chiều. Cú đâm mạnh khiến người phụ nữ và xe máy ngã lăn ra đường, bị bánh của xe tải nghiền nát 2 chân.

Nạn nhân vụ tai nạn giao thông là chị Trần Thị Nga, đang mang bầu 7 tháng

Nạn nhân vụ tai nạn giao thông là chị Trần Thị Nga, đang mang bầu 7 tháng. Ảnh Trí Thức Trẻ

Nạn nhân là chị Trần Thị Nga, quê Ngũ Phúc, Kim Thành, Hải Dương. Khi gặp tai nạn giao thông, chị đang mang bầu 7 tháng. Người dân có mặt gần đó đã đưa chị Nga đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, sau đó chuyển lên BV Hữu Nghị Việt – Đức.

Chia sẻ với báo Trí Thức Trẻ, anh Vũ Minh Nam, chồng chị Nga cho biết: “Ngay sau khi đưa vào bệnh viện thì bác sĩ nói vợ tôi phải cắt bỏ chân trái, không giữ được, mất máu quá nhiều. Vợ chồng tôi đều đi làm thuê trên này, chuyên ship hàng cho người ta, trưa hôm đó vợ tôi cũng đang trên đường đi ship hàng thì gặp nạn, tôi thì chở hàng ở chỗ khác, lúc người dân đưa giúp vợ tôi vào viện gọi điện báo tôi còn không biết”.

Tuy chị Nga đã qua cơn nguy kịch, nhưng đến chiều ngày 12/5 thì bác sĩ thông báo nạn nhân không giữ được đứa bé 7 tháng trong bụng, phải tiến hành mổ lấy ra vào sáng 13/5. Hiện chị đang được điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình BV Việt Đức, Hà Nội. Tài xế gây tai nạn giao thông đã bị tạm giữ, cơ quan điều tra đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra trưa ngày 11/5

Hiện trường vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra trưa ngày 11/5. Ảnh Trí Thức Trẻ

Đáng chú ý, trước đó khoảng 1 tháng cũng từng xảy ra vụ việc một bà bầu ở Hà Tĩnh gặp tai nạn vô cùng thương tâm. Cụ thể, bà bầu Đinh Thị Hoa (trú tại xóm Tịnh Cường xã Đức Long, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) nhập viện tình trạng đã chết lầm sàng, trong bụng là đứa con trai đã được 32 tuần tuổi. Các y bác sỹ ở Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ đã mổ cứu thành công cháu bé.

Trao đổi với báo Pháp Luật Plus vào ngày 15/4, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ cho biết, với sự nỗ lực đội ngũ y bác sỹ của bệnh viện, đã mổ thành công cứu được cháu bé trong bụng người mẹ chết lâm sàng do tai nạn giao thông. Tuy nhiên sau khi cứu thành công cháu bé, người mẹ đã tử vong.

Trước đó, khoảng 14h ngày 12/4, trong lúc chị Hoa đang đứng bên đường QL 8A, đoạn thuộc địa phận xóm Tịnh Cường (xã Đức Long, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) thì bị xe máy BKS 38P1 - 086.72 do Đặng Quang Tài (SN 1979, trú tại xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ) điều khiển chạy theo hướng Hương Sơn - Hồng Lĩnh đâm vào.

Cháu bé được cứu sống sau khi người mẹ tử vong do tai nạn giao thông ở Hà Tĩnh vào ngày 12/4

Cháu bé được cứu sống sau khi người mẹ tử vong do tai nạn giao thông ở Hà Tĩnh vào ngày 12/4. Ảnh PL+

Chị Hoa được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch, đội ngũ y bác sỹ của bệnh vện đa khoa huyện Đa khoa huyện Đức Thọ đã nhanh chóng tiến hành ca mổ. Bác sỹ Trần Văn Nhân – Phó giám đốc Bệnh viện huyện Đức Thọ cho biết: “Lúc đưa lên bàn mổ, chị Hoa đã chết lâm sàng, để cứu được cháu bé, các bác sỹ ở đây phải thực hiện ca mổ một cách nhanh chóng. Khi mổ xong thì người mẹ đã tử vong”.

Được biết gia đình cháu bé đang rất khó khăn, người mẹ đã tử vong vì tai nạn giao thông, chỉ còn lại người cha là anh Đinh Văn Hương (SN 1969) phải nuôi mẹ già và hai con nhỏ. Một trong hai con đang bị bệnh hiểm nghèo.

>> Bừng sáng hy vọng khi tìm thấy mảnh vỡ thứ 4 và thứ 5 của MH370

Tuyết Trinh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang