Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vụ container khiến đầu tàu hỏa văng khỏi đường ray

author 09:02 09/01/2016

(VietQ.vn) - Xe container cố băng qua đường ngang dân sinh khi tàu HP3 đang đến gần khiến đầu máy tàu bị văng khỏi đường ray, đường sắt Hà Nội – Hải Phòng tê liệt

Sự kiện: Tai nạn giao thông

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, ông Lê Đình Long - Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương, Phó trưởng ban An toàn giao thông tỉnh cho biết vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng nói trên xảy ra vào lúc 18h35 ngày 8/1 giữa tàu khách mang số hiệu HP3 đang di chuyển về ga Hải Phòng. Khu vực xảy ra va chạm là đoạn đường ngang giao giữa ĐT 390B với QL5 thuộc địa phận xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Đầu tàu HP3 bị lật văng khỏi đường ray tại hiện trường vụ tai nạn giao thông

Đầu tàu HP3 bị lật văng khỏi đường ray tại hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh Kiến Thức

Thông tin ban đầu xác định vào khoảng thời gian trên, tàu hỏa chở khách mang số hiệu HP3 đang di chuyển theo chiều từ Hà Nội về ga Hải Phòng. Khi đến khu vực trên thì va chạm với chiếc xe container loại 40 feet cố tình vượt đường ngang, bất chấp tín hiệu cảnh báo của người đứng gác cũng như hệ thống đèn tín hiệu.

Hậu quả là chiếc xe container bị hất văng ra khỏi giới hạn đường sắt, đầu máy của tàu hỏa chở khách cũng bị văng khỏi đường ray về phía bên phải của hướng tàu chạy với điểm cách xa nhất mép ray là khoảng 1,2 mét. Riêng toa xe hành lý của khách trên tàu cũng bị lật nghiêng một góc 45 độ.

Rất may vụ tai nạn tàu hỏa không gây thiệt hại về người, tuy nhiên gây ách tắc nghiêm trọng, khiến tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng hoàn toàn tê liệt. Trong khi đó, theo nguồn tin từ báo Kiến Thức, vụ tai nạn đường sắt này đã khiến lái tàu HP3 bị thương nặng.  Ngay khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đã có mặt tại hiện trường, phối kết hợp với ngành Đường sắt phân luồng, giải toả ách tắc tại khu vực.

Vụ tai nạn đường sắt khiến toa kế tiếp của tàu Hà Nội – Hải Phòng bị nhấc bánh khỏi đường ray

Vụ tai nạn đường sắt khiến toa kế tiếp của tàu Hà Nội – Hải Phòng bị nhấc bánh khỏi đường ray. Ảnh Kiến Thức

Tổng công ty đường sắt Việt Nam đã điều xe cẩu và lực lượng cứu hộ đến hiện trường, đích thân ông Đoàn Duy Hoạch, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trực tiếp xuống hiện trường để chỉ huy. Đến 1h sáng ngày 9/1, xe cẩu đã nhấc đầu xe container ra khỏi đường 390B.

Các cơ quan chức năng cho biết, xe container thuộc Công ty TNHH vận tải VNL ( trụ sở tại Hai Bà Trưng, Hà Nội). Sau khi vụ tai nạn giao thông khiến tàu hỏa bị lật xảy ra, đại diện công ty vận tải là chủ xe container cũng có mặt tại hiện trường để phối hợp giải quyết, hiện lái xe container Vũ Văn Thắng (38 tuổi) đã được cơ quan công an mời về trụ sở để làm việc.

Đồng thời, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo ban ngành chức năng khẩn trương làm rõ vụ tai nạn đường sắt. Cùng với đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia Đinh La Thăng đã điện thoại chỉ đạo cho Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xuống phối hợp với các ban ngành chức năng của tỉnh Hải Dương làm rõ sự việc và khắc phục hậu quả.

Vụ tai nạn giao thông kinh hoàng khiến tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng tê liệt

Vụ tai nạn giao thông kinh hoàng khiến tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng tê liệt. Ảnh VTC News

Bản thân ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách UB An toàn giao thông Quốc Gia cũng đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ và giải quyết hậu quả vụ tai nạn giao thông khiến tàu hỏa bị lật ở Hải Dương.

Nguyễn Yên (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang