Tai nạn kinh hoàng ở Hòa Bình: Ông Khuất Việt Hùng trực tiếp chỉ đạo xử lý hậu quả

author 14:37 15/03/2016

(VietQ.vn) - Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở Hòa Bình.

Sự kiện: Tai nạn giao thông

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người chết xảy ra tại Km 126+900, Quốc lộ 6, đoạn qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Ngay trong tối 14/3, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cùng ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia và Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, huyện Mai Châu đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo giải quyết hậu quả vụ tai nạn.

Tai nạn giao thông ở Hòa Bình: Ông Khuất Việt Hùng chỉ đạo xử lý

Ông Khuất Việt Hùng trực tiếp chỉ đạo xử lý hậu quả vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ở Hòa Bình 

Ông Khuất Việt Hùng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc đã phân công ông xuống hiện trường trực tiếp phối hợp với Ban ATGT, các cơ quan chức năng của tỉnh Hòa Bình chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Thay mặt Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, ông Khuất Việt Hùng đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương, đồng thời biểu dương lãnh đạo Ban ATGT tỉnh, Công an tỉnh Hòa Bình, chính quyền huyện Mai Châu đã khẩn trương có mặt kịp thời để xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn, đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Sau khi xuống hiện trường trực tiếp chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn, ngay trong đêm 14/3, ông Khuất Việt Hùng cùng Đoàn công tác đã quay về Bệnh viện huyện Tân Lạc và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình để thăm hỏi và động viên 7 nạn nhân bị thương nặng nhất trong số các nạn nhân.

Tại Bệnh viện huyện Tân Lạc, các bác sĩ cho biết, lúc đầu cả 7 nạn nhân được chuyển về Bệnh viện, song, 3 nạn nhân nặng hơn được chuyển lên tuyến trên là Bệnh viện Đa khoa tỉnh, giờ còn lại 4 nạn nhân, hiện tình trạng của các nạn nhân đã ổn định hơn, nhưng vẫn đang trong tình trạng theo dõi.

Sau khi thăm hỏi các nạn nhân tại Bệnh viện Tân Lạc, ông Khuất Việt Hùng cùng Đoàn công tác tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình, tại Bệnh viện có nạn nhân Dương Ngọc Tuấn (lái xe bồn chở nhựa đường), vừa phẫu thuật xong và đang trong tình trạng hôn mê, chưa tỉnh.

Bác sĩ điều trị cho biết, lái xe Tuấn lúc đầu tới vẫn còn tỉnh, có kể lại lúc tai nạn xe anh bị mất lái nên đâm vào xe khách. Hiện tại, nạn nhân Tuấn bị gãy 2 xương đòn, xương cẳng tay, gãy xương mác. 2 bệnh nhân còn lại nặng hơn đã được chuyển tiếp lên tuyến trên ở Hà Nội, trong đó có lái xe khách tên Lê Trường Giang và 1 nạn nhân chưa rõ danh tính.

Bước đầu, Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương 2 triệu đồng. Ban An toàn giao thông tỉnh Hoà Bình hỗ trợ nạn nhân bị thương 1 triệu đồng.

Tại hiện trường và trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn, đồng chí Nguyễn Văn Quang yêu cầu các ngành chức năng và huyện Mai Châu thực hiện tốt việc bảo vệ hiện trường và khám nghiệm tử thi. Trong ngày 15/3 hoàn tất các thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể cho thân nhân những người tử nạn. Cùng với số tiền hỗ trợ của Ban ATGT tỉnh Hòa Bình, huyện Tân Lạc và huyện Mai Châu đã hỗ trợ mỗi người bị thương 1 triệu đồng.

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Hòa Bình, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào lúc 16h30 phút ngày 14/3, tại Km 126+900, Quốc lộ 6, đoạn qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình; xe ô tô chở khách biển kiểm soát 27B-001.04 của nhà xe Đức Thắng và xe bồn chở nhựa đường biển kiểm soát 15C-14627 chở theo rơ mooc biển kiểm soát 15R-07365 chạy ngược chiều đã đâm trực diện vào nhau, hậu quả làm 3 người chết tại chỗ, 26 người bị thương.

Trong tối ngày 14/3, các nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện địa phương. Đến 22 giờ 30 phút ngày 14/3, với sự nỗ lực của các lực lượng chức năng, tình trạng ách tắc trên đèo Thung Khe đã được giải tỏa. Theo các cơ quan chức năng, ngoài số người bị thương đang cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên khu vực đèo Thung Khe đã làm 3 người tử vong tại chỗ, gồm 1 phụ xe bồn chở nhựa đường lỏng và 2 hành khách đi trên xe ô tô 29 chỗ. Ngoài ra, xe khách 29 chỗ bị cháy rụi; xe bồn bị hư hỏng nặng.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang