Bản tin tai nạn giao thông mới nhất 24h qua ngày 17/9

author 18:12 17/09/2015

(VietQ.vn) - Bản tin tai nạn giao thông mới nhất 24h qua ngày 17/9 đề cập đến ‘BMW i8 của thiếu gia Hà Nội gặp tai nạn vỡ đầu xe’, ‘Xe tải cháy lớn, đóng cửa hầm Hải Vân khẩn cấp’,…

Sự kiện: Tai nạn giao thông

BMW i8 của thiếu gia Hà Nội gặp tai nạn vỡ đầu xe

Theo những tin tức mới nhất trên báo VnExpress, sáng ngày 17/9, hình ảnh chiếc xe BMW i8 màu xanh ngọc tại Hà Nội gặp tai nạn giao thông làm vỡ phần đầu đã được chia sẻ nhiều trên các trang mạng xã hội. Trên đầu xe còn dán bảng chữ “xe đang đi xét biển”. Xe đã bị vỡ phần bên phải của cản trước, hư hại nặng đầu bên phải và móp méo phần nắp capô sau vụ tai nạn giao thông.

Hình ảnh chiếc xe ô tô BMW i8 màu xanh ngọc độc nhất Việt Nam trước khi gặp tai nạn giao thông

Hình ảnh chiếc xe ô tô BMW i8 màu xanh ngọc độc nhất Việt Nam trước khi gặp tai nạn giao thông

Được biết, chủ nhân của chiếc BMW i8 màu xanh ngọc độc nhất Việt Nam là Trần Sơn, 18 tuổi, ở Hà Nội, và đang là học sinh cấp 3. Chiếc xe là món quà của bố mẹ tặng Sơn để tiện đi lại mỗi khi về Việt Nam.

Xe máy vượt xe buýt, thiếu nữ 19 tuổi tử vong tại chỗ

Báo Thanh Niên đưa tin, vào lúc 9h40 sáng 17/9, tại Km 636+900 quốc lộ 14 (đoạn qua tổ dân phố 9, thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một thiếu nữ 19 tuổi chết tại chỗ, một người bị thương nặng.

Vào thời điểm trên, xe máy BKS 47D1 - 023.64 do anh Nguyễn Thành Vương (20 tuổi, ngụ thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo) điều khiển theo hướng Gia Lai - Đắk Lắk chở theo chị Nguyễn Thị Mai (19 tuổi, ngụ thôn 3, xã Ea Khal, huyện Ea H’leo) đi trang điểm về.

 Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến cô gái 19 tuổi ở Đắk Lắk chết thảm

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến cô gái 19 tuổi ở Đắk Lắk chết thảm

Khi anh Vương cho xe máy vượt xe buýt BKS 47V - 1867 của Công ty vận tải hành khách công cộng Buôn Hồ đang lưu thông cùng chiều thì va chạm vào xe ô tô bán tải BKS 51C - 022.80 do tài xế Nguyễn Thanh Tùng (41 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) điều khiển chạy theo chiều ngược lại.

Hậu quả, chị Mai văng xuống đường, bị xe buýt cán tử vong tại chỗ; anh Vương bị thương ở mặt được đưa đi cấp cứu. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Được biết chị Mai vừa tốt nghiệp trung học phổ thông.

Tai nạn vì đèn chiếu sáng dùng... làm cảnh

Theo thông tin ban đầu trên kênh VOV Giao Thông, vào khoảng 18h30 tối ngày 16/9, người đàn ông (khoảng 50 tuổi) điều khiển xe máy mang BKS: 51M1 – 3256, chạy trên đường Nguyễn Xiển hướng từ đường Nguyễn Văn Tăng ra quốc lộ 1.

Khi đến gần chùa Bửu Long (khu phố Thái Bình 1, phường Long Bình, quận 9, TP. HCM) do đoạn đường này quá tối nên xe máy nói trên đã tông vào xe máy BKS: 64K3 – 2057, của 1 người đàn ông chạy cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến các nạn nhân cùng xe máy ngã văng xuống đường. Cả 2 ngay sau đó được người dân và công an địa phương nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, 2 xe máy nằm văng xa nhau gần 10 mét, hư hỏng.

Vị trí xảy ra tai nạn giao thông rất tối do đèn chiếu sáng không hoạt động 2 tháng nay

Vị trí xảy ra tai nạn giao thông rất tối do đèn chiếu sáng không hoạt động 2 tháng nay

Chứng kiến vụ việc trên, nhiều người dân vô cùng bức xúc vì cho rằng nguyên nhân tai nạn là do hệ thống đèn chiếu sáng không hoạt động, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Được biết, gần 1km đoạn đường Nguyễn Xiển từ chùa Bửu Long đến cầu Tròn, đèn chiếu sáng công cộng đã không hoạt động hơn 2 tháng nay.

Người dân đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục. Đến hơn 21h cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được công an quận 9 giải quyết xong.

Xe tải cháy lớn, đóng cửa hầm Hải Vân khẩn cấp

Những tin tức mới nhất trên báo Dân Việt cho hay, vào  lúc 22h11 ngày 16/9, khi di chuyển trong hầm đường bộ Hải Vân theo hướng Bắc vào Nam, cách cửa hầm phía Bắc 2.107m, cách cửa hầm phía Nam 4.173m, xe tải BKS 74C-012.33 do ông Nguyễn Đình Khánh (SN 1972, trú tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) điều khiển đã tự bốc cháy từ phía cabin xe.

Ngay lập tức, Công ty Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân (HAMADECO) đã đóng hầm và triển khai 30 nhân viên xử lý sự cố giao thông khẩn cấp cùng 2 xe chữa cháy, 2 xe 15 chỗ cứu hộ người, xe cứu thương, tìm kiếm cứu nạn, xe điều tiết giao thông chống tai nạn chia ra làm 3 hướng tiếp cận hiện trường.

Hình ảnh vụ tai nạn hy hữu xe tải bốc cháy trong hầm Hải Vân được camera thu lại

Hình ảnh vụ tai nạn hy hữu xe tải bốc cháy trong hầm Hải Vân được camera thu lại

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát PCCC của TP. Đà Nẵng cùng Thừa Thiên-Huế cũng được huy động để tham gia chữa cháy. Lúc 22h20 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã hướng dẫn toàn bộ người dân trên 2 xe khách và 15 xe tải đang kẹt trong hầm thoát hiểm qua các đường ngang.

Vào lúc 0h11 ngày 17/9, xe cứu hộ kéo xe bị cháy ra khỏi hầm và thông hầm Hải Vân. Sự cố này khiến toàn bộ cabin và thùng xe tải bị cháy rụi. Hiện, Công ty Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân đang kiểm tra, tính toán thiệt hại về kết cấu hầm và thiết bị trong hầm.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang