Bản tin tai nạn giao thông mới nhất 24h qua ngày 21/6

author 17:20 21/06/2016

(VietQ.vn) - Bản tin tai nạn giao thông mới nhất 24h qua ngày 21/6 gồm ‘Tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận, 3 người chết’, ‘9.000 con ong lao ra đường sau tai nạn’,…

Sự kiện: Tai nạn giao thông

Tai nạn kinh hoàng ở Bình Thuận, 5 người thương vong

Theo những tin tức mới nhất trên báo Thanh Niên, vào khoảng 1h20 ngày 21/6, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại QL1, thôn Phú Thọ, X.Hàm Cường, H.Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), khi hai xe tải và container đâm nhau khiến 3 người chết, 2 người bị thương.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe container biển số 51C-490.67 do tài xế là Huỳnh Như Ý điều khiển đang lưu thông theo hướng TPHCM đi Phan Thiết, khi đến đoạn đường này thì va chạm với xe tải biển số 51C-648.33 do tài xế Phan Văn Đến (30 tuổi, trú TPHCM điều khiển) chạy chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 3 người chết, 2 người bị thương ở Bình Thuận

Hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 3 người chết, 2 người bị thương ở Bình Thuận. Ảnh Thanh Niên

Vụ tai nạn kinh hoàng làm nát đầu ca bin của cả hai xe. Cú đâm mạnh đến nỗi chiếc xe tải quay ngược đầu về phía sau theo hướng ngược lại, cả hai tài xế đều chết tại chỗ. Tai nạn giao thông xảy ra trong đêm tối gây tê liệt QL1 gần hai giờ, sau đó CSGT Công an Bình Thuận giải tỏa và thông đường lúc rạng sáng nay.

Hiện Công an H.Hàm Thuận Nam phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Thuận đã thu dọn xong hiện trường và đang tiếp tục khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Đáng chú ý, trước đó vào ngày 22/5, một vụ tai nạn thảm khốc khiến 12 người chết cũng xảy ra tại H.Hàm Thuận Nam, chỉ cách nơi xảy ra vụ tai nạn này chừng 6 km.

Xe tải chở ong lật úp, ong đốt nhiều người đi đường

Báo Người Lao Động đưa tin, vào khoảng 4h sáng 21/6, một vụ tai nạn hy hữu xảy ra trên Quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) khiến một xe tải chở ong lật nghiêng, hàng triệu con ong vỡ tổ, đốt nhiều người đi đường.

Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên, xe tải mang biển số 76K-4258 do tài xế Trần Duy Linh (23 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) điều khiển đang trên đường vận chuyển 270 thùng ong (mỗi thùng khoảng 9.000 còn ong) từ Gia Lai đi Thừa Thiên – Huế, khi đến đoạn đường trên, tài xế Linh ngủ gật tông vào dải phân cách, khiến xe tải lật nghiêng.

Mật ong đổ tràn ra đường sau tai nạn giao thông

Mật ong đổ tràn ra đường sau tai nạn giao thông. Ảnh Người Lao Động

Vụ tai nạn giao thông xảy ra khiến một trụ đèn trên Quốc lộ 1A bị đổ, một đoạn dải phân cách bị hỏng, tài xế Trần Duy Linh và anh Trần Văn Vĩnh (chủ trại ong) bị thương nhẹ, hàng trăm thùng ong cùng nhiều lít mật ong bị đổ ra đường.

“Tôi và nhiều người đi đường khác không biết nên đứng lại xem thì bị hàng chục con ong bu lại đốt túi bụi. Cũng may chỉ bị đốt có mấy nhát chứ không phải nhập viện”, anh Nguyễn Văn Thông, một người đi đường kể.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT công an Quảng Ngãi đã có mặt tại hiện trường, tiến hành phân luồng giao thông, hướng dẫn người đi đường chạy nhanh tránh bị ong đốt. Đến hơn 6h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng mới giải tỏa hết hiện trường vụ tai nạn giao thông.

6 tháng đầu năm 2016, hơn 4.300 người chết vì tai nạn giao thông

6 tháng qua, cả nước đã xảy ra 10.524 vụ tai nạn giao thông, khiến 4.320 người chết và 9.116 người bị thương; trong đó có 31 vụ là đặc biệt nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu do phương tiện chạy không đúng tốc độ và đi không đúng làn đường quy định, theo thông tin trên báo VTV.

6 tháng đầu năm, cả nước đã xảy ra 10.524 vụ tai nạn giao thông

6 tháng đầu năm, cả nước đã xảy ra 10.524 vụ tai nạn giao thông. Ảnh VTV

So với cùng kỳ năm ngoái, tuy giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương tuy nhiên, nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ đường bộ, đường sắt, tai nạn giao thông đường thủy trong 6 tháng đầu năm nay cũng đã làm 30 người tử vong, thiệt hại tài sản hàng trăm tỷ đồng.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, lập biên bản hơn 1,5 triệu trường hợp vi phạm trận tự an toàn giao thông đường bộ; phạt tiền hơn 1.000 tỷ đồng; tước hơn 140.000 giấy phép lái xe.

Uy lực của tiêm kích JH-7 Trung Quốc cử đi ‘rình mò’ không phận Ấn Độ(VietQ.vn) - Máy bay chiến đấu JH-7 với biệt danh Phi Báo chính là đại diện tiêu biểu cho xu hướng vũ khí của Trung Quốc ‘hàng rẻ, số lượng nhiều để bù chất lượng’.

Vân Anh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang