Tai nạn giao thông nghiêm trọng, mẹ tử vong, con nguy kịch

authorMạnh Long 20:54 11/02/2017

(VietQ.vn) - Vụ tai nạn giao thông khiến hai nạn nhân trên xe gắn máy văng ra xa, bà Nguyễn Thị Thanh Thái sau đó tử vong tại bệnh viện, con trai là anh Nguyễn Minh Tấn nguy kịch.

Sự kiện: Tai nạn giao thông

Theo báo Người lao động, vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 13h30 ngày 11/2, trên Quốc lộ 20 đoạn ngã 3 Lộc Sơn, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông, xe buýt mang BKS: 51B - 16... (hãng xe Phương Trang) do tài xế Hồ Văn T., ngụ tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) điều khiển, đang lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ TP Đà Lạt đi TP HCM.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, mẹ tử vong, con nguy kịch

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Báo Người lao động

Khi đến địa điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông, xe buýt đã vượt qua một xe container đang dừng đèn đỏ rồi lấn qua phần đường bên trái tông vào xe máy mang BKS: 49N2 – 7275 do anh Nguyễn Minh Tấn (46 tuổi, ngụ tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) điều khiển, chở theo sau là bà Nguyễn Thị Thanh Thái (75 tuổi, mẹ anh Tấn) vừa qua đèn xanh tại ngã 3 này.

Xe tay ga Honda Activa vừa ra mắt tại Ấn Độ có gì hay?(VietQ.vn) - Chiếc xe tay ga giá rẻ Honda Activa vừa được ra mắt thị trường Ấn Độ với mức giá 56.945 Rupee (tương đương 19,2 triệu đồng).

Thông tin đăng tải trên báo Công An Nhân Dân, cú va chạm mạnh hất văng cả hai người trên xe gắn máy ra xa khiến các nạn nhân vụ tai nạn giao thông bị thương rất nặng. Mẹ con bà Nguyễn Thị Thanh Thái được người dân chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng 2 tại TP Bảo Lộc cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, bà Thái đã tử vong tại bệnh viện, anh Tấn được các bác sĩ mổ phẫn thuật so não.

Lực lượng Công an đã có mặt thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông này.

Mạnh Long (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang