Tài xế đâm chết chị bán trà đã không thể thoát khỏi 'lòng bàn tay' cảnh sát

author 18:27 06/05/2016

(VietQ.vn) - Ngày 6/5, Công an TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) cho biết đã xác định được tài xế gây tai nạn giao thông cùng chiếc xe tải tông chết 1 người rồi bỏ trốn.

Sự kiện: Tai nạn giao thông

Theo tin tức từ báo Thanh Niên, ngày 6/5, Công an TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) cho biết đã xác định được tài xế cùng chiếc xe tải tông chết 1 người rồi bỏ trốn. Theo đó, tài xế được xác định là Nguyễn Hồng Quang (44 tuổi, ở thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức), người điều khiển xe tải biển số 76K-7996.

Trước đó, vào rạng sáng 5/5, Quang điều khiển xe tải biển số 76K-7996 chạy ra bãi cát bờ bắc sông Trà Khúc để lấy cát đem đi bán. Trong lúc ôm cua, do tránh một ô tô chở cát khác nên xe tải 76K-7996 đã tông chết chị Nguyễn Thị Thu Thương (40 tuổi, ở xã Tịnh Ấn Tây, TP.Quảng Ngãi) đang đạp xe ra chợ bán trà đá.

Tài xế Nguyễn Hồng QuangTài xế Nguyễn Hồng Quang. Ảnh: Thanh Niên

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Hồng Quang khai nhận chở cát từ mỏ cát thuộc xã Tịnh Hà (huyện Sơn Tịnh) về huyện Mộ Đức. Đến đoạn cua trên tuyến đường bờ Bắc sông Trà Khúc thì tông vào bà Nguyễn Thị Thu Phương. Lợi dụng trời còn mờ tối và vắng người, Quang bỏ trốn về huyện Mộ Đức và tiếp tục đi chở cát như không có chuyện gì xảy ra, báo Dân Trí đưa tin. 

Đại tá Trần Văn Dũng - Trưởng Công an TP Quảng Ngãi cho biết: “Ngay khi tiếp nhận sự việc, chúng tôi cử lực lượng trinh sát đi nhiều hướng về các mỏ cát, xác định xe tải chở cát đi qua hiện trường vào thời điểm gây tai nạn. Sau khi gây tai nạn chết người, đối tượng cố ý bỏ trốn mà không sơ cứu hoặc đưa nạn nhân đi bệnh viện dẫn đến tử vong, đây là hành động vô nhân tính, đáng bị pháp luật trừng trị”.

>>Tai nạn con chết, cha trọng thương chỉ vì một con chó

 

Thái Hà (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang