Danh tính các nạn nhân vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Đắk Lắk

author 10:26 19/04/2015

(VietQ.vn) - Một vụ tai nạn giao thông thảm khốc giữa xe tải và xe khách đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ngày 18/4 khiến 2 người chết, 15 người bị thương nặng, hai xe dính chặt vào nhau.

Sự kiện: Tai nạn giao thông

Theo tin tức mới nhất trên báo Vietnam+, vụ tai nạn giao thông thảm khốc nói trên xảy ra vào 3h45 ngày 18/4 tại Km 66, Quốc lộ 14, thuộc địa phận thôn Ea Plây, xã Cư Né, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk. Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng thời gian trên, xe khách Việt Tân Phát do tài xế Nguyễn Văn Nguyên (35 tuổi, TP Pleiku, Gia Lai) chở  khoảng 30 hành khách chạy từ hướng TP.HCM về Gia Lai.

Đầu xe khách nát bét sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Đắk Lắk

Đầu xe khách nát bét sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Đắk Lắk. Ảnh TTXVN

Đến địa điểm nêu trên, theo CSGT, có thể do buồn ngủ, tài xế để xe khách lấn phải, tông cực mạnh vào phía sau xe tải chở gạch đang đậu sát mép đường. Cú tông cực mạnh khiến đầu chiếc xe khách dập nát hoàn toàn, tài xế Nguyên và phụ xe là ông Nguyễn Hữu Huy (42 tuổi, An Nhơn, Bình Định) tử vong tại chỗ. 

Cú tông bất ngờ cũng khiến xe tải bị đẩy lên phía trước làm phụ xe tải bị thương nặng. Do hai xe dính chặt vào nhau, người dân đã phải cùng kéo 2 xe rời ra mới đưa được tài xế và phụ xe khách ra ngoài.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng và người dân xã Cư Né, huyện Krông Búk, Đắk Lắk đã đưa 14 người đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk), 1 trường hợp được chuyển lên Bệnh viện Đa Khoa Thiện Hạnh (Đắk Lắk).

Một nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk cấp cứu

Một nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk cấp cứu. Ảnh Tuổi Trẻ

Chia sẻ với báo Tuổi Trẻ về vụ tai nạn kinh hoàng này, chị Võ Thị Thủy (21 tuổi, TP Pleiku, Gia Lai) đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ bàng hoàng kể lại: “Lúc đó tôi đang ngủ say bỗng nghe thấy tiếng va chạm rất mạnh rồi bất tỉnh. Khi tỉnh dậy thì đã thấy mọi người đập bể cửa kính đưa tôi ra ngoài. Tôi bị rách mũi, các bác sĩ đã khâu lại nhưng người đau buốt, không thể ngồi dậy”.

Bác sĩ Trần Đức Dũng - trưởng Khoa ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ - cho biết khoảng 4h30 sáng cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận cấp cứu 14 nạn nhân vụ tai nạn giao thông. Nhiều nạn nhân bị hôn mê, chấn thương sọ não, gãy xương chày, xương sườn, vỡ đốt sống…

Trong đó, có 4 người bị thương rất nặng được chuyển lên tuyến trên (1 người được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy), 10 người bị thương nhẹ được cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa thị xã Buôn Hồ, trong đó có 4 người đã xin xuất viện. Các diễn biến mới nhất về vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ở Đắk Lắk sẽ tiếp tục được cập nhật gửi tới quý độc giả.

Danh tính 15 người bị thương gồm:

1. Nguyễn Hoàng Oanh (sinh năm 1995), phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk

2. Đỗ Thị Kim Mai (sinh năm 1931), Nghĩa Hòa, Chư Păh, Gia Lai)

3. Nguyễn Văn Tư (1955), phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

4. Lê Quốc Hưng (sinh năm 1991), Chư Păh, Gia Lai

5. Võ Thị Thủy (sinh năm 1994), xã Diên Phú, Pleiku, Gia Lai

6. Phạm Trọng Việt (sinh năm 1971), phường 8, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

7. Lê Thị Thu Hương (sinh năm 1956), phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, Gia Lai

8. Phạm Viết Công (sinh năm 1993), Đạ Tẻh, Lâm Đồng

9. Nguyễn Thị Diệp (sinh năm 1988), Đắk Nông

10. Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1983), phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

11. Võ Minh Thìn (sinh năm 1988), Đức Long, Đức Thọ, Hà Tĩnh

12. Lê Thị Ngọc Yến (sinh năm 1984), thành phố Pleiku, Gia Lai

13. Đoàn Năng Dũng (sinh năm 1978), phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, Gia Lai

14. Võ Minh Vương (sinh năm 1963), thành phố Pleiku, Gia Lai

15. Hồ Nữ Khánh Toàn (sinh năm 1992), Hà Bầu, Đăk Đoa, Gia Lai

 

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang