Mẹ vô tâm bỏ con đi chơi đêm, bé 4 tháng tuổi bị chuột cắn chết

author 10:13 08/01/2016

(VietQ.vn) - Vụ tai nạn hy hữu khiến bé gái 4 tháng tuổi bị chuột cắn tới chết bắt nguồn từ sự vô tâm của bà mẹ trẻ 18 tuổi bỏ con ở nhà để ra ngoài dự tiệc.

Theo thông tin báo Dân Việt đưa theo trang Siete24, bé gái 4 tháng tuổi đã bị chuột cắn tới chết đang ngủ trong giường cũi tại nhà ở thị trấn Acolman, Mexico. Vụ tai nạn hy hữu thương tâm chỉ được phát hiện khi mẹ của nạn nhân là cô Lizbeth Jeronima (18 tuổi) trở về nhà vào lúc nửa đêm từ một buổi tiệc.

Vụ tai nạn hy hữu khiến trẻ bị chuột cắn chết xảy ra ở Acolman, Mexico

Vụ tai nạn hy hữu khiến trẻ bị chuột cắn chết xảy ra ở Acolman, Mexico. Ảnh minh họa

Người mẹ 18 tuổi phát hiện con gái của mình dính đầy máu nằm bất động trong giường cũi, mặt và ngón chân bị chuột gặm. Khi nhân viên nhân viên y tế tới hiện trường, bé gái đã tử vong. Theo những người hàng xóm, Lizbeth là bà mẹ đơn thân. Bà mẹ trẻ đã rời khỏi nhà suốt hai giờ để tham dự một buổi tiệc và nhờ mẹ của cô trông con nhỏ đang ngủ.

Lizbeth và người mẹ cô bị cảnh sát bắt giữ vì bị cáo buộc phạm tội sao lãng. Hiện tại, cơ quan điều tra đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi của bé gái trước khi đưa ra kết luận cuối cùng về vụ tai nạn hy hữu trẻ bị chuột cắn chết.

Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra trường hợp trẻ em bị chuột cắn gây hậu quả nghiêm trọng, thậm chí là tử vong. Trước đó vào ngày 26/8/2015, một vụ tai nạn hy hữu tương tự cũng xảy ra khi một bé trai sơ sinh 10 ngày tuổi bị chuột cắn chết trong lúc bé đang nằm trong một bệnh viện công ở TP Guntur, miền Nam Ấn Độ.

Một vụ tai nạn hy hữu tương tự khiến bé 10 ngày tuổi bị chuột cắn chết từng xảy ra trong bệnh viện ở Ấn Độ

Một vụ tai nạn hy hữu tương tự khiến bé 10 ngày tuổi bị chuột cắn chết từng xảy ra trong bệnh viện ở Ấn Độ. Ảnh NDTV

Báo Người Lao Động dẫn lời các bác sĩ tại bệnh viện cho biết đứa trẻ bị chuột cắn với nhiều vết thương trên khuôn mặt và cơ thể lúc nằm trong khoa chăm sóc đặc biệt (ICU). Cậu bé chào đời ngày 17/8 tại bệnh viện đa khoa Vijayawada, sau đó được chuyển tới TP Guntur làm phẫu thuật do gặp biến chứng về đường tiết niệu.

Đến sáng 26/8, mẹ cậu bé, bà Chavali Lakshmi, phát hiện những ngón tay bên phải của con trai mình bị chuột cắn nát, cùng với một số vết thương trên mặt và khắp cơ thể. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng đứa trẻ xấu số đã không qua khỏi.

Ngay sau vụ tai nạn hy hữu, Bộ trưởng Y tế bang Andhra Pradesh, K Srinivas, yêu cầu mở cuộc điều tra ngay để làm rõ vụ việc. Ông cũng đình chỉ 3 quan chức bệnh viện và viết trên mạng xã hội Twitter: “Tôi cảm thấy bị sốc và bối rối sau khi biết rằng một bé trai đã chết trong bệnh viện Guntur do bị chuột cắn. Sự cố như thế này không nên để tái diễn”.

Tuyết Trinh (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang