Tai nạn kinh hoàng trên cao tốc Pháp Vân: Nhà xe bị tố bỏ mặc nạn nhân

author 18:56 10/12/2015

(VietQ.vn) - Nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng trên cao tốc Pháp Vân cho biết, khi gia đình chị liên lạc với đơn vị quản lý xe khách để hỏi về việc khắc phục hậu quả thì họ tắt máy.

Sự kiện: Tai nạn giao thông

Theo những tin tức mới cập nhật về vụ tai nạn kinh hoàng trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ vào tối 7/12, nguồn tin từ báo Giao Thông khẳng định vụ tai nạn có tổng cộng 11 người bị thương chứ không phải 7 người như thông tin ban đầu.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ vào tối ngày 7/12

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ vào tối ngày 7/12. Ảnh Zing News

Theo đó, cơ quan điều tra đã cập nhật thêm danh sách 4 nạn nhân bị thương gồm: Chị Đào Phương Quyên (36 tuổi, làm việc tại Văn phòng Bộ GTVT) cùng con gái là cháu Nguyễn Bảo Anh (SN 14/7/2015), chị Đào Thị Đức Hạnh (33 tuổi, em gái chị Quyên, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) và con trai là cháu Nguyễn Phúc Thanh (15 tuổi).

Trong đó, cháu Nguyễn Bảo Anh hiện vẫn đang hôn mê, được chẩn đoán chấn thương sọ não, chảy máu trong, cấp cứu tại Bệnh viện Nhi T.Ư. Ba nạn nhân còn lại may mắn chỉ bị thương nhẹ... Theo các nạn nhân, từ khi nhập viện cấp cứu, không có bất kỳ đơn vị nào như bảo hiểm hay đại diện nhà xe tới thăm hỏi, động viên.

Chị Đào Phương Quyên cho biết, thậm chí khi chồng chị liên lạc với Công ty Tuấn Việt - đơn vị quản lý xe khách để hỏi về việc khắc phục hậu quả sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc thì thấy chủ nhà xe tắt máy hoặc mở máy nhưng không nghe. Trong ngày 9/12, PV báo Giao Thông xác nhận cũng nhiều lần liên lạc với Công ty Tuấn Việt nhưng đều bất thành.

Một nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng cho biết nhà xe Tuấn Việt không hề tới thăm hỏi, động viên

Một nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng cho biết nhà xe Tuấn Việt không hề tới thăm hỏi, động viên. Ảnh Giao Thông

Trả lời về vấn đề này, luật sư Nguyễn Đăng Quang (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho hay, trong trường hợp nhà xe đã mua bảo hiểm đối với bên thứ ba, phía bảo hiểm sẽ bồi thường chi phí cho các nạn nhân. Nếu không mua, nhà xe phải chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường.

Trước đó như báo chí đã đưa tin, vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra khoảng 20h30 tối ngày 7/12, trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thuộc địa phận xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội. Thời điểm trên, chiếc xe khách mang biển kiểm soát 37B-015... chở theo nhiều hành khách chạy từ Hà Nội đi hướng về Ninh Bình đến km số 201+600 trên QL1B, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thì bất ngờ đâm vào đuổi xe tải mang biển kiểm soát 90T-3....

Cú tông mạnh đã khiến cả xe khách và xe tải lật ra nằm bên lề đường. Tại hiện trường, đầu xe khách bị biến dạng, hư hỏng nặng. Hậu quả vụ tai nạn kinh hoàng đã khiến 2 người trên xe khách chết tại chỗ, tài xế và 17 hành khách bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Nông Nghiệp, Hà Nội, báo Công An TPHCM đưa tin.

Thanh Huyền (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang