Thanh Hóa: 3 người bị điện cao thế giật bắn xa cả mét

author 14:56 13/04/2015

(VietQ.vn) - Tai nạn lao động ở Thanh Hóa khiến nhóm công nhân bất cẩn động vào đường dây điện cao thế, khiến 1 người chết tại chỗ và 2 người văng xa 4m bị trọng thương.

Theo tin tức trên báo Lao động, vào khoảng 11h15 phút ngày 12/4, một vụ tai nạn điện cao thế  xảy ra trên cánh đồng thuộc xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa)  làm 1 người chết tại chỗ và 2 người khác bị thương.

Cụ thể, vào thời điểm nêu trên, khi đội công nhân đang kéo tời chôn cột điện thì có một tổ gồm 3 công nhân bất cẩn, để cột điện đụng phải đường dây cao thế. Ngay lập tức, dòng điện phóng trúng người các nạn nhân khiến công nhân Lê Văn Tuấn (SN 1982) tử vong tại chỗ. Hai công nhân khác bị dòng điện phóng văng xa khỏi địa điểm làm việc khoảng 4m may mắn thoát chết nhưng bị trọng thương là ông Lê Viết Thành (66 tuổi) và ông Thiều Đình Yến (47 tuổi). Cả ba nạn nhân nêu trên cùng đều trú tại cùng xã.

Hiện trường tai nạn lao động kinh hoàng khiến 3 người thương vong

Hiện trường tai nạn lao động kinh hoàng khiến 3 người thương vong. Ảnh Lao động

Người dân gần hiện trường cho hay, thời điểm nhóm công nhân gặp nạn, họ nghe một tiếng nổ lớn kèm theo nhiều tia lửa điện bắn ra.Trước đó, vụ việc tương tự đã xảy ra tại Long An vào khoảng 11h ngày 10/3. Nạn nhân là anh Trần Thanh Toại (39 tuổi, quê Kiên Giang), theo VnExpress.

Tai nạn xảy ra trong lúc anh Toại đang trèo lên cột điện trung thế để treo bảng độ cao đường dây cáp điện thoại vắt qua Quốc lộ 1A, đoạn thuộc P.5, TP.Tân An, Long An. Nguồn điện từ bình biến áp ở cột điện trung thế phóng trúng khiến anh Toại ngã sấp vào đường dây điện, treo lơ lửng gần 30 phút sau mới được lực lượng công an, điện lực đưa xuống đất.  Anh Toại được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long An trong tình trạng bất tỉnh, bỏng nhiều chỗ trên cơ thể, nặng nhất ở phần bụng, theo Tạp chí Ngày Nay.

Phương Khanh (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang