Tai nạn lao động 6 tháng đầu năm tăng khiến 280 chết

author 16:49 22/08/2014

(VietQ.vn) - Bộ LĐ-TBXH vừa thông báo tình hình tai nạn lao động (TNLĐ) 6 tháng đầu năm 2014.

Theo đó 6 tháng đầu năm trên toàn quốc  đã xảy ra hơn 3.400  vụ tai nạn lao động, trong đó có 258 vụ chết người khiến 280 người bị chết; số người bị thương nặng là 660 người, số nạn nhân lao động là nữ gần 1.200 người.

So với 6 tháng đầu năm 2013, số vụ TNLĐ năm 2014 tăng 132 vụ (3%); tổng số nạn nhân tắng 74 người (2%); số người chết giảm 25 người (8%).

Những lĩnh vực để xảy ra nhiều TNLĐ nhất vẫn là xây dựng chiếm hơn 37%; khai thác than khoáng sản chiếm hơn 17%Những địa phương để xảy ra nhiều vụ TNLĐ chế người nhiều nhất phải kể đến TPHCM, Bình Dương, Hà Nội và Quảng Ninh.

Các yếu tố chấn thương chủ yếu làm chết người nhiều nhất bao gồm: ngã từ trên cao chiếm 28%; điện giật chiếm gần 22%; vật rơi, đổ sập chiếm hơn 13,7%; tai nạn giao thông chiếm 14%...

 Sập mỏ đá hiện là một trong những nguyên nhân dẫn tới vụ TNLĐ gây chết người nhiều nhất

Số vụ TNLĐ nghiêm trọng phải kể tới vụ cháy xảy ra vào ngày 15/1 làm 6 người chết  và 1 người bị thương tại Công ty TNHH MTV than Đồng Văn (Uông Bí, Quảng Ninh); vụ tai nạn do ngạt khí xảy ra 11/4 khiến 3 người chết và 3 người bị thương tại Thừa Thiên Huế; vụ tai nạn do đá lăn ngày 23/4 khiến 2 người chết tại mỏ đá núi Đồng Thung (Thanh Hóa)…

Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố, hầu hết các vụ TNLĐ làm chết người hoặc khiến 2 người bị thương nặng trở lên đều đã được điều tra đề nghị xử lý. Ngoài việc yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện ngay các biện pháp khắc phục hậu quả nhằm phòng tránh tai nạn tái diễn và thực hiện các chế độc ho nwg[ì lao động theo quy định của pháp luật thì đoàn điều tra yêu cầu tiến hành xử lý hành chính và kiểm điểm những người có lỗi.

Một số vụ TNLĐ làm chết người có dấu hiệu tội phạm vẫn đnag trong quá trình điều tra. Hiện mới chỉ có 1 vụ đã bị công an ra quyết định khởi tố.

Hạ Lan

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang