Tai nạn thảm khốc ở Lâm Đồng 5 người tử vong: Tiết lộ thông tin ‘sốc’

author 10:24 17/05/2018

(VietQ.vn) - Hệ thống phanh của chiếc xe tải gây tai nạn thảm khốc khiến 5 người tử vong ở Lâm Đồng vẫn hoạt động bình thường

Báo Công an Nhân dân thông tin, chiều 16/5, Công an tỉnh Lâm Đồng và Sở GT&VT Lâm Đồng đã hoàn tất công tác giám định kỹ thuật chiếc xe tải gây tai nạn khiến 5 người chết, 2 người bị thương vào sáng ngày 14/5 vừa qua trên QL20, đoạn qua xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng.

Theo đó, cơ quan chức năng xác định hệ thống lái, phanh xe tải BKS 49C – 150.90 do tài xế Trần Trọng Tình (28 tuổi), quê Kỳ Anh (Hà Tĩnh), điều khiển gây tai nạn thảm khốc vẫn hoạt động bình thường. Thời điểm chiếc xe gây tai nạn không bị mất lái, mất phanh.

tai-nan-tham-khoc-o-lam-dong-5-nguoi-tu-vong-tiet-lo-thong-tin-soc

 Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Vào thời điểm các kỹ thuật viên tiến hành giám định, phanh tay của xe tải đã được kéo, cần số đang ở vị trí N (không cài số). Lúc xảy ra tai nạn, xe tải BKS 49C – 150.90 chở 19 tấn hàng hóa (phân đạm), trong khi tải trọng cho phép là 14 tấn.

Như tin tức đã đưa, sáng 14/5, xe tải mang BKS 49C-150.90 do tài xế Trần Trọng Tình (28 tuổi, ngụ tại tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển lưu thông trên QL20 theo hướng TP.Đà Lạt đi TP.HCM, đi đến địa phận xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng thì xảy ra va chạm với một người đi xe máy, khiến người này bị thương.

Sau khi gây tai nạn giao thông, tài xế Tình tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy và gây tai nạn liên hoàn với người đi đường và các phương tiện đang lưu thông. Vụ tai nạn khiến 5 người tử vong gồm tài xế Trần Trọng Tình, bà Đặng Thị Hương (68 tuổi), tạm trú xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, bà Nguyễn Thị Bạch Phượng (66 tuổi), trú xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, bà Nguyễn Thị Bé, ngụ phường 8, TP Đà Lạt và ông Phan Văn Phước (57 tuổi), trú tại TP Đà Lạt. Hai người bị thương nặng là ông Hà Tấn Tri (53 tuổi) và bà Nguyễn Thị Mộng Hoa (63 tuổi), đều ngụ tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng.).

Xét xử BS Hoàng Công Lương: Nguyên Phó khoa tiết lộ hợp đồng 7,7 USD/ca chạy thận (VietQ.vn) - Nguyên phó khoa Hồi sức tích cực thông tin tại phiên tòa xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương: "Hợp đồng gần nhất tôi xem là 7,7 đô/ca chạy thận".

Theo Ủy ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng, qua kiểm tra hộp đen, xe tải lúc gây tai nạn chạy tốc độ 97 km/h, trong khi giới hạn tuyến quốc lộ qua khu dân cư này là 50 km/h.

 Hà Thu (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang