Chất lượng sống

Văn hóa

Soi khối tài sản kếch xù của bồ già đại gia ‘chống lưng’ cho các sao Việt

authorHòa Lê 10:07 06/07/2016

(VietQ.vn) - Nhiều sao Việt như Quách Ngọc Ngoan, Vũ Hoàng Việt,… khiến nhiều người ghen tỵ khi phía sau luôn có bồ già đại gia hỗ trợ hết mình.

Sự kiện: Ngôi sao

Nếu Hoàng Việt dù lọt top 5 Siêu mẫu Việt Nam 2011 nhưng cái tên vẫn còn lạ trong làng thời trang Việt, thì ngược lại, Yvonne Thúy Hoàng khi đó đã nổi tiếng là một triệu phú ngành công nghiệp thời trang ở Hollywood, và là thành viên CLB Top 500 triệu phú Mỹ.
 
Bồ già của người mẫu Vũ Hoàng Việt vừa là triệu phú đầu tiên của quận Cam California vừa là người phụ nữ đầu tiên của Đông Nam Á được Mỹ công nhận là triệu phú.
 
Sau khi thành danh ở Mỹ, Yvonne Thúy Hoàng mở rộng việc kinh ở Việt Nam.
 
Thúy Hoàng đã can đảm công khai tình yêu của mình với phi công trẻ Hoàng Việt, dù hơn cách hơn 30 tuổi.
 
Nữ đại gia luôn hào phóng mỗi khi tặng quà cho tình trẻ. Thúy Hoàng từng tặng chiếc nhẫn kim cương đen đắt tiền cho người yêu trong dịp mùng 8/3/2013 hay tặng chiếc dây chuyền vàng trị giá trăm triệu trong dịp sinh nhật Vũ Hoàng Việt.
 
Dù rất bận mải công việc, nhưng Thúy Hoàng còn thường xuyên dành thời gian tranh thủ về Việt Nam thăm bồ trẻ. Nữ triệu phú cũng không tiếc tiền đưa bạn trai đi du lịch nước ngoài để mở mang tầm mắt.
 
Có thể nói cuộc đời của Top 5 Siêu mẫu Việt Nam 2011 hoàn toàn rẽ sang hướng khác, không còn bi quan và bế tắc sau khi gặp Yvonne Thúy Hoàng.
 
Phượng Chanel được nhiều người biết đến như đại gia ‘chống lưng’ cho người tình trẻ Quách Ngọc Ngoan.
 
Phượng Chanel tên thật là Trương Thị Phượng, sinh năm 1977, quê gốc ở Thanh Hóa, hiện sinh sống tại Hà Nội. Có cái tên Phượng Chanel là bởi người phụ nữ này có niềm đam mê đặc biệt với nhãn hàng Chanel.
 
Cô từng học chuyên Lý tại trường chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa. Với nền tảng kiến thức này, cộng với tố chất thông minh, nhanh nhạy, quyết đoán, cô nhanh chóng tạo dựng được thành công trên thương trường.
 
Phượng Channel khởi nghiệp bằng nghề Kinh doanh bất động sản, resort và là người gây dựng nên Tập đoàn Bất động sản và resort Linh Phượng
 
Tuy nhiên, cái tên Phượng Chanel chỉ thực sự được công chúng biết đến khi nữ đại gia đầu tư vào lĩnh vực giải trí. doanh nhân Phượng Chanel đã khá nổi tiếng trong giới showbiz dù chị không phải là nghệ sĩ.
 
Khối tài sản của đại gia đang thao túng showbiz này cụ thể là bao nhiêu thì không ai nắm rõ. Nhưng phần nổi là ba công ty giải trí hàng đầu Việt Nam do Phượng Channel sáng lập và làm Chủ tịch HĐQT, đó là: Công ty Siêu sao do ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng làm giám đốc, Công ty Tài hoa Việt do siêu mẫu Xuân Lan làm giám đốc và Công ty AC do chính Phương Channel điều hành.
 
Ở tuổi cận kề 40, Phượng Chanel mang vẻ đẹp sành điệu và thời thượng. Dù chiều cao có phần khiêm tốn, nhưng thân hình cân đối và phong cách ăn mặc sexy với toàn đồ hiệu đắt tiền khiến Phượng Chanel chưa bao giờ kém cạnh khi đứng bên những ngôi sao hàng đầu showbiz.
 
Phượng Chanel còn sở hữu những siêu xe nổi tiếng ở cả hai miền Nam Bắc để thuận tiện đi lại, như Roll Royce, Lexus, Bentley.
 
Người mẫu Phan Như Thảo từng gây xôn xao khi quyết định đính hôn với đại gia Đức An.
 
Đại gia Đức An sinh năm 1962 (53 tuổi), hơn Phan Như Thảo 26 tuổi. Ông là doanh nhân Việt kiều Mỹ thành đạt.
 
Không ai biết được sự thật, doanh nhân Việt kiều Nguyễn Đức An có bao nhiêu tiền, nhưng riêng số tiền người đàn ông này đầu tư về Việt Nam từ năm 2007 đến 2008 đã tới 288 tỷ đồng.
 
Và căn biệt thự triệu đô của Nguyễn Đức An đang sống tại Mỹ cũng đủ xếp người đàn ông này vào hàng đại gia.
 
Tài sản được kê khai sau khi Đức An ly hôn với vợ cũ (siêu mẫu Ngọc Thúy) bao gồm: 9 căn hộ cao cấp ở quận 1; 13 lô đất và biệt thự ở TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; 3 lô đất ở TP Vũng Tàu. Một biệt thự tại quận Bình Thạnh; 31% cổ phần trong Công ty Sao Mai ở TP Vũng Tàu; tiền mua cổ phiếu trong một dự án ngân hàng; tiền tiết kiệm trong ngân hàng; 7 xe ô tô; 1 xe Vespa… Qua đây có thể thấy đại gia này giàu có cỡ nào.
 
Không chỉ vậy, tài sản ở nước ngoài của đại gia Đức An cũng khiến nhiều người choáng váng. Vị đại gia này có thu nhập từ việc bán căn nhà tại số 42 Pelican Point, Newport Beach, (7 triệu USD theo hồ sơ thuế lợi tức 2008, tương đương khoảng 150 tỉ đồng); 1 bất động sản tại 16872 Coral Cay Lane, Huntington Beach, California (giá thị trường hiện hành theo ước tính là 3.457.247 USD, tương đương khoảng 73 tỷ); 1 bất động sản tại 39045 N. Shore Drive, Fawnskin, California giá hiện tại vào khoảng 1.999.814 USD, tương đương 42 tỷ đồng.
 
Ngoài ra, đại gia Đức An cũng sở hữu tài sản tại 10 Shadowcast, Newport Beach, California. Theo Ngọc Thúy, ông An đã thực hiện thanh toán khoản trả trước 1 triệu đô la Mỹ cho bất động sản này và có quyền lợi hợp lý trong tài sản đó, giá thị trường ước tính là 2.678.037 USD (56,2 tỷ đồng).
 
Ông An cũng nhận được các khoản thanh toán hàng tháng từ việc bán quyền lợi trong Paddy Murphy Inc., là công ty hiện sở hữu một câu lạc bộ tên “Ecstasy Theatres” ở Nam California với giá trị thanh toán 1 triệu USD (hơn 21 tỷ đồng) trên 10 năm.
 
Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang