Tài xế lại dùng tiền lẻ mua vé qua trạm thu phí BOT Nam Bình Định

author 06:50 15/11/2017

(VietQ.vn) - Chiều qua (14/11), nhiều xe ben chở vật liệu xây dựng, ô tô trên địa bàn TX An Nhơn chạy trên tuyến quốc lộ 1 qua Trạm thu phí BOT Nam Bình Định đồng loạt sử dụng tiền lẻ mua vé qua trạm.

Theo thông tin trên báo Vietnamnet, khoảng 16h chiều qua, các tài xế ở TX An Nhơn đã tập kết xe tại tuyến đường đê bao phường Bình Định (TX An Nhơn). Sau đó, các lái xe đồng loạt điều khiển phương tiện di chuyển về Trạm thu phí Nam Bình Định.

Khi đến trạm, tài xế chủ động di chuyển vào làn xe số 3 và số 4 của trạm rồi sử dụng tiền lẻ mệnh giá 500 đồng để mua vé đã gây ùn tắc khoảng 20 phút.

Khi ùn tắc, trạm thu phí đã không thu tiền vé, nhưng nhiều tài xế vẫn trả tiền.

Báo Tuổi trẻ đưa tin, lực lượng Phòng CSGT tỉnh, Công an thị xã An Nhơn đã có mặt để bảo vệ trật tự, phân luồng giao thông. Khi giao thông bị ách tắc, lực lượng công an đã yêu cầu lãnh đạo trạm thu phí xả cửa miễn phí cho các xe qua lại.

 Tìa xế dùng tiền lẻ mua vé qua trạm thu phí Nam Bình Định. Ảnh: Vietnamnet

 Tìa xế dùng tiền lẻ mua vé qua trạm thu phí Nam Bình Định. Ảnh: Vietnamnet

Khoảng 18h cùng ngày, giao thông qua lại trạm thu phí này ổn định trở lại.

Đến 21h, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Định và Công an thị xã An Nhơn vẫn túc trực ở trạm BOT để kịp thời phân luồng giao thông, xử lý tình huống.

Báo Thanh niên đưa tin, từ tháng 5/2016, Công ty TNHH BOT Bình Định chính thức tổ chức thu phí hoàn vốn dự án đầu tư mở rộng QL1A, đoạn từ Km 1.212 + 400 đến Km 1.265 qua tỉnh Bình Định và tỉnh Phú Yên với mức thu từ 35.000 đồng đến 200.000 đồng/lượt, tùy loại xe.

Chưa thu phí trở lại tại trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa như thông báo(VietQ.vn) - Theo như kế hoạch đã thông báo, ngày 16/10, trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa sẽ tiến hành thu phí trở lại, nhưng hôm nay trạm BOT vẫn tiếp tục ngưng hoạt động, các phương tiện vẫn được lưu thông miễn phí.

Tuy nhiên, nhiều tài xế cho rằng vị trí đặt trạm thu phí BOT Nam Bình Định khiến nhiều phương tiện ở địa phương chỉ đi trên QL1A một đoạn chưa đến 2 km nhưng vẫn phải đóng phí cho cả đoạn đường dài hơn 40 km. Một số tài xế cho rằng trong khi phí qua trạm cao nhưng mặt đường quá xấu, nhiều chỗ lồi lõm, thường xuyên bong tróc…

Theo Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề xuất Bộ Giao thông vận tải giảm mức thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu phí BOT Nam Bình Định cho các loại phương tiện từ 3 - 29% và đề xuất giảm 50% cho các chủ phương tiện (không kinh doanh), xe biển xanh, xe buýt, xe chở rác thuộc các huyện Tuy Phước, TX.An Nhơn và một số xã của H.Phù Cát của tỉnh Bình Định khi qua các trạm thu phí này. Thời gian giảm giá dự kiến từ ngày 1/12/2017.

Hiện Bộ Giao thông vận tải chưa phản hồi về đề xuất này.

Anh Quang (T/h)
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang