Tài xế xe tải đâm 2 anh em ruột ở Bắc Giang khai gì?

author 16:34 05/05/2017

(VietQ.vn) - Liên quan đến vụ xe tải đâm 2 anh em ruột ở Bắc Giang, tài xế xe tải Đào Mạnh Hà (SN 1977, trú phường Ngô Quyền,TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) đã có những lời khai ban đầu.

Sự kiện: Tai nạn giao thông

Theo thông tin trên báo điện tử VTC News, cơ quan Công an huyện Lạng Giang tài xế xe tải Đào Mạnh Hà (SN 1977, trú phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) đã đến cơ quan công an để tự thú. Hiện tại, tài xế này đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Theo lời khai của tài xế Đào Mạnh Hà, trong quá trình điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 98C - 002.17 từ Hà Nội đi Lạng Sơn vào chiều 2/5, xe của Đào Mạnh Hà đã bị va chạm với một xe ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 98A-00577.

Theo thông tin trên báo điện tử VTC News, cơ quan Công an huyện Lạng Giang tài xế xe tải Đào Mạnh Hà  (SN 1977, trú phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) đã đến cơ quan công an để tự thú. Hiện tại, tài xế này đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.  Theo lời khai của tài xế Đào Mạnh Hà, trong quá trình điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 98C - 002.17 từ Hà Nội đi Lạng Sơn vào chiều 2/5, xe của Đào Mạnh Hà đã bị va chạm với một xe ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 98A-00577. Sau khi xảy ra va chạm, chiếc xe tải của Đào Mạnh Hà mất lái lao sang phần đường bên kia. Do đánh lái không kịp dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc khiến cho 2 anh em đi trên xe máy tử vong tại chỗ.  Báo Giao thông đưa tin, theo thông tin có được từ trang web của Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy, ngày kiểm định gần nhất của chiếc xe tải mang biển kiểm soát 98C - 002.17 là 28/5/2016, đăng kiểm tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới - 9801S Bắc Giang, hạn hiệu lực của giấy chứng nhận kiểm định là ngày 28/11/2016.  Chiết xuất thông tin từ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Hưng Yên cho biết, chiếc xe tải BKS 98C - 002.17 thuộc sở hữu của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phúc Thịnh, đặt địa chỉ tại phố Tráng, xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Chiếc xe tải trên đã hết hạn đăng kiểm từ ngày 27/11/2016.  Trước đó, báo Thanh niên đã đưa tin, lúc 16h50 ngày 2/5, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 98C - 002.17 do tài xế Đào Mạnh Hà điều khiển, lưu thông trên QL1A theo hướng Hà Nội - Lạng Sơn, khi đi đến Km 103+150 thuộc địa phận thôn 10, xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) thì bất ngờ lấn làn, đi ngược chiều, phóng nhanh, rồi đâm thẳng vào đuôi xe ô tô mang biển kiểm soát 98A - 005.77 do ông Phạm Xuân Phụng (55 tuổi, ngụ ở huyện Yên Thế, Bắc Giang) điều khiển. Không dừng lại ở đó, xe tải này tiếp tục phóng nhanh, rồi lao thẳng vào chiếc xe máy đang đi sát mép đường, theo chiều ngược lại. Hậu quả khiến 2 thanh niên cùng đi trên chiếc xe máy tử vong tại chỗ. 2 nạn nhân tử vong là Nông Văn Hùng (23 tuổi) và Nông Thị Vân (21 tuổi), là anh em ruột cùng ngụ ở xã Hồng Thái, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

Hiện trường vụ xe tải đâm hai anh em ruột ở Bắc Giang. Ảnh: VTC News

Sau khi xảy ra va chạm, chiếc xe tải của Đào Mạnh Hà mất lái lao sang phần đường bên kia. Do đánh lái không kịp dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc khiến cho 2 anh em đi trên xe máy tử vong tại chỗ.

Báo Giao thông đưa tin, theo thông tin có được từ trang web của Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy, ngày kiểm định gần nhất của chiếc xe tải mang biển kiểm soát 98C - 002.17 là 28/5/2016, đăng kiểm tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới - 9801S Bắc Giang, hạn hiệu lực của giấy chứng nhận kiểm định là ngày 28/11/2016.

Chiết xuất thông tin từ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Hưng Yên cho biết, chiếc xe tải BKS 98C - 002.17 thuộc sở hữu của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phúc Thịnh, đặt địa chỉ tại phố Tráng, xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Chiếc xe tải trên đã hết hạn đăng kiểm từ ngày 27/11/2016.

Bệnh viện quá tải do bệnh nhân tai nạn giao thông tăng đột biến(VietQ.vn) - Số bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu trong kì nghỉ lễ tăng dẫn tới tình trạng quá tải tại bệnh viện. Trong đó nạn nhân do tai nạn giao thông chiếm khoảng 60%.

Trước đó, báo Thanh niên đã đưa tin, lúc 16h50 ngày 2/5, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 98C - 002.17 do tài xế Đào Mạnh Hà điều khiển, lưu thông trên QL1A theo hướng Hà Nội - Lạng Sơn, khi đi đến Km 103+150 thuộc địa phận thôn 10, xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) thì bất ngờ lấn làn, đi ngược chiều, phóng nhanh, rồi đâm thẳng vào đuôi xe ô tô mang biển kiểm soát 98A - 005.77 do ông Phạm Xuân Phụng (55 tuổi, ngụ ở huyện Yên Thế, Bắc Giang) điều khiển.
Không dừng lại ở đó, xe tải này tiếp tục phóng nhanh, rồi lao thẳng vào chiếc xe máy đang đi sát mép đường, theo chiều ngược lại. Hậu quả khiến 2 thanh niên cùng đi trên chiếc xe máy tử vong tại chỗ. 2 nạn nhân tử vong là Nông Văn Hùng (23 tuổi) và Nông Thị Vân (21 tuổi), là anh em ruột cùng ngụ ở xã Hồng Thái, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

Ánh Ngân (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang