Tài xế xe tải phi thẳng xuống sông do bất chấp cảnh báo cầu yếu

authorHòa Dương 07:15 30/09/2016

(VietQ.vn) - Bất chấp biển báo cầu yếu, cấm ô tô tài xế xe tải vẫn cho xe chạy qua dẫn đến cầu sập, xe tải phi thẳng xuống sông, tài xế may mắn thoát chết.

Báo Lao Động đưa tin, vào lúc 16h15 hôm nay(29/9), cầu Ông Điền, nối liền giữa hai khối Hà My Đông A và Hà My Tây( thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đã bị sập do tải nặng từ một chiếc xe tải di chuyển qua cầu ở cùng thời điểm.

 Chiếc xe tải phi thẳng xuống sông bất chấp cảnh báo cầu yếu. Ảnh: Thanh niên

Theo ghi nhận trực tiếp của PV Lao Động, tại hiện trường, chiếc xe tải mang BKS 92C- 037.15 nằm dưới sông, cùng với đó là chiếc cầu đã đổ sập hoàn toàn. Rất may tài xế đã kịp thời đạp cửa, nhảy khỏi xe và thoát chết trong gang tấc. Tuy nhiên, công trình giao thông này đã bị sập đổ hoàn toàn.

Điều đáng nói, hai phía đầu cầu đã có gắn biển báo cấm" cầu yếu, cấm ô tô qua lại" nhưng tài xế vẫn bất chấp lái xe qua cầu gây thiệt hại nghiêm trọng.

Biển cấm ô tô qua lại rất lớn được cắm ngay đầu cầu. Ảnh: Trí thức trẻ 

Báo Trí thức trẻ cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã lập tức có mặt tại hiện trường để lập biên bản sự việc trên.

Theo người dân địa phương, cầu Ông Điền có kết cấu bằng ván gỗ, được xây dựng đã lâu và hiện đang xuống cấp. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng đã gắn biển cảnh báo cầu yếu cấm ô tô.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý mạnh 'hung thần' chở hàng cồng kềnh (VietQ.vn) - Chiều 28/9, Chủ tịch Hà Nội vừa ký chỉ thị về việc tăng cường công tác ngăn chặn, xử lý xe thô sơ, xe cơ giới ba bánh…, gây mất an toàn giao thông.

Theo báo Thanh Niên, Đến 20h30p ngày 29/9, chiếc xe tải BS 92C - 037.15 vẫn chưa thể trục vớt sau sự cố sập cầu ở thị xã Điện Bàn (Quảng Nam).

Trả lời PV Thanh Niên, ông Trần Minh Hoàng, Bí thư Đảng ủy P.Điện Dương cho biết trước mắt chính quyền địa phương lập biên bản vụ việc, cố gắng trục chiếc xe tải lên và sớm khắc phục sự cố sập cầu để người dân lưu thông.

“Chúng tôi đã cho cắm biển cảnh báo lâu rồi, nhưng do tài xế xe tải quá ẩu. Cầu này chỉ dành cho người dân đi lại bằng xe máy hoặc đi bộ thôi”, ông Hoàng bức xúc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý.

Hòa Dương (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang