Tạm giữ vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép

author 13:23 20/05/2012

Công an Hà Nội ngày 20/5 cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Thực (SN 1974, chưa rõ quê quán) đề điều tra về hành vi buôn bán vận chuyển động vật hoang dã trái phép.

Thông tin ban đầu cho hay, trước đó, phòng CSGT kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 90A-00300, lái xe là Nguyễn Văn Thực (SN 1974), phát hiện trên xe chở 9 con kỳ đà hoa, 65 con tắc kè, 55 con rùa núi vàng, 32 con rùa răng, 60 con rùa đất lớn, trị giá 300 triệu đồng. Lái xe Thực không xuất trình được giấy phép vận chuyển, giấy tờ hợp lệ của số lượng lớn động vật hoang dã trên. Tổ công tác đã chuyển Chi cục kiểm lâm Hà Nội giải quyết theo thẩm quyền.

Kỳ Đà là một trong những loài động vật đang bị giới buôn động vật săn lùng trái phép
Kỳ Đà là một trong những loài đang bị giới buôn động vật săn lùng ráo riết

Hôm qua (19/5) tổ tuần tra Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Công an TP. Hà Nội do Đại uý Nguyễn Công Ánh làm tổ trưởng, làm nhiệm vụ tại đường 23 đến ngã tư Nam Hồng, huyện Đông Anh phát hiện 1 thanh niên điều khiển xe máy biển kiểm soát 89K9-3571, phía sau chở một bao tải.

Khi thấy tổ công tác, đối tượng tăng ga bỏ chạy về hướng sân bay Nội Bài. Tổ công tác bám theo đến trạm soát vé Thăng Long - Nội Bài thì dừng được chiếc xe trên. Kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện trong bao tải 20kg có 12 hộp pháo, 1 bánh pháo. Đối tượng tự khai là Vũ Đình Chăm (SN 1992, ở Cương Chính, Tiên Lữ, Hưng Yên). Tổ công tác đã chuyển Đồn công an Kim Anh, huyện Sóc Sơn xử lý.

Mai Tuân

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang