Tấm lợp không Amiăng: Vì sao vẫn xa lạ với thị trường trong nước?
Amiăng trắng - gánh nặng bệnh tật và môi trường
Từ ngày 1/1/2019: Tăng thuế môi trường với xăng lên kịch khung 4.000 đồng/lít
Vỡ hồ chứa chất thải nhà máy phân bón ở Lào Cai: Môi trường bị ảnh hưởng thế nào?
Con số tử vong đáng kinh ngạc do Amiăng gây ra
Tại Hội nghị thường niên 2018 "Mạng lưới dừng sử dụng Amiăng Đông Nam Á", các chuyên gia cho biết, theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) năm 2004, con số tử vong hàng năm do các bệnh liên quan đến Amiăng đạt ngưỡng 107.000 người. Theo nghiên cứu Gánh nặng Toàn cầu về Bệnh tật năm 2017 thì tới năm 2016 gáng nặng toàn cầu về tử vong do Amiăng là hơn 222.000 người. Châu Âu và Mỹ hiện phải chịu phần lớn gánh nặng các bệnh liên quan tới Amiăng toàn cầu do hậu quả của việc sử dụng quá nhiều Amiăng trong các thập kỉ trước.
Con số ước tính ở châu Á cũng ở mức báo động. Đặc biệt, con số này đang tăng lên do các bệnh liên quan tới Amiăng năm 2016 là 2.000 người ở Việt Nam; 1.556 người ở Thái Lan; 984 người ở Indonesia; 4.048 người ở Úc và 20.940 người ở Trung Quốc.
Tại Việt Nam có đến gần 80% lượng Amiăng nhập khẩu được sử dụng để sản xuất tấm lợp Fibro-ximăng (còn gọi là tấm lợp A-C). Ngoài ra, Amiăng có mặt ở một số vật liệu/sản phẩm khác như: Cách nhiệt, cách điện, chống cháy, má phanh, tấm trần cách nhiệt, các sản phẩm của hệ thống bảo ôn.
Các chuyên gia cũng cho biết, WHO đã có khuyến cáo về việc phòng chống tác hại của Amiăng rằng: "Cách tốt nhất để phòng chống các bệnh do Amiăng gây ra là không sử dụng tất cả các loại sản phẩm có chứa Amiăng".
Tại sao tấm lợp không Amiăng chưa phát huy tại thị trường trong nước?
TS. Hoàng Xuân Lương - nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc; Giám đốc trung tâm nghiên cứu quyền con người vùng dân tộc, miền núi dẫn chứng thêm: "Hơn 95% tấm lợp Amiăng sử dụng ở vùng dân tộc, miền núi, nơi tập trung đồng bào các dân tộc thiểu số, họ không hề biết rằng sản phẩm tấm lợp chứa Amiăng và hàng triệu tấm lợp mấy chục năm qua đang gãy nát, trôi nổi trên các khe suối... ảnh hưởng sự sống do chất thải từ tấm lợp Amiăng gây ra".
Ngày 01/01/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, trong đó giao Bộ Xây dựng “Xây dựng lộ trình dừng sử dụng Amiăng trắng để chấm dứt sản xuất tấm lợp Amiăng từ năm 2023”.
Ông Phan Văn Hùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc khẳng định, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc, thời gian qua Ủy ban Dân tộc đã có kế hoạch tuyên truyền, vận động để đồng bào dân tộc thiểu số hiểu rõ những tác hại của việc sử dụng Amiăng và xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án dừng sử dụng Amiăng chậm nhất là năm 2023. Đây là vấn đề quan trọng, cần thiết cần được trao đổi thảo luận, đưa ra những kiến nghị, sáng kiến để bảo vệ sức khỏe của con người.
Hi vọng trong thời gian sắp tới, với sự vào cuộc quyết liệt của các đơn vị có liên quan, tấm lợp không Amiăng sẽ phát huy và đem lại hiệu quả không chỉ đối với thị trường nước ngoài, mà sẽ phát triển ngay trên sân nhà!
Ngọc Xen